A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

 Sáng ngày 23/12/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn đã tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá kết quả phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu; đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban, ngành 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu và cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu dự Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
giữa Bộ Tư lệnh Quân khu và 6 tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2020, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu phối hợp triển khai nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức các nội dung về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã ký kết. Nổi bật là: đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở đúng pháp luật; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang địa phương và LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên đại bàn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; Đảng ủy Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy 6 tỉnh làm tốt công tác nhân sự, kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ quân sự các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo đại hội đạt kết quả tốt; thực hiện công tác chính sách, hậu phương Quân đội cho các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ theo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của gia đình.

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu luôn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”... Năm 2020 có 30 lượt đơn vị hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận kết hợp với xây dựng nông thôn mới ở 31 xã của 26 huyện trên địa bàn 6 tỉnh là những địa bàn vùng giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị ngập lụt. Tại đây các đơn vị đã tổ chức giúp Nhân dân, địa phương 32.400 ngày công, tu sửa, làm mới 262,80 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.599 lượt người với số tiền 653 triệu đồng; huy động hơn 44.519 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 1.008 phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai với số tiền hàng chục tỷ đồng...

 Đại biểu lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, ban ngành 6 tỉnh trên địa bàn đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng... Cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã giúp đỡ các tỉnh trong phát triển và giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, phòng, chống dịch Covid-19. Khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong vấn đề đảm bảo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phòng, chống dịch Covd-19 năm 2020.

 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu kết luận Hội nghị.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

TạiHhội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Trong đó, Quân khu 4 và 6 tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động thực hiện các chiến lược về Quốc phòng, An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu “yên dân, ổn định và phát triển”. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn nhất là dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

    Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội