A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 873

Sáng ngày 19/2/2019, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác SSCĐ và một số nhiệm vụ đột xuất tại Lữ đoàn 873 – Cục Hậu cần Quân khu.

Báo động kiểm tra quân số trực tại chỗ của Lữ đoàn.

         

Đoàn công tác đã tiến hành báo động kiểm tra quân số tại chỗ toàn Lữ đoàn; kiểm tra hệ thống tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật; báo động lực lượng, phương tiện tàu thuyền thực hành cơ động làm nhiệm vụ trên sông, trên biển; kiểm tra hệ thống luồng lạch, khu neo đậu tàu thuyền và hệ thống doanh trại, nơi ăn, nghỉ của bộ đội.

Đoàn công tác kiểm tra phương tiện và khu neo đâu tàu thuyền của Lữ đoàn.
Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động tàu thuyền làm nhiệm vụ trên sông, trên biển.
Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác cơ động trên sông
 thị sát luồng lạch ra vào tại khu neo đậu tàu thuyền của Lữ đoàn 873.

 

          Kết thúc kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương Lữ đoàn 873 đã duy trì nghiêm quân số trực SSCĐ. Nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo quản, bảo dưỡng phương tiện tàu thuyền, vũ khí trang bị được duy trì có nền nếp, chất lượng tốt. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất cao; hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân luôn được giữ vững, góp phần xây dựng địa bàn, xây dựng đơn vị an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận kiểm tra.
Các đại biểu dự buổi kết luận kiểm tra của Đoàn công tác Quân khu.

 

          Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 873 chú trọng tập trung ra Nghị quyết chuyên đề huấn luyện của Lữ đoàn sát với tinh thần Nghị quyết 765 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, đảm bảo huấn luyện cho các tàu, các thành viên kíp làm nhiệm vụ thuần thục trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng cơ động làm nhiệm vụ vận tải, cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh với các loại tội phạm trên sông, trên biển. Tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để duy trì có hiệu quả công tác bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng các loại phương tiện tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý doanh trại, vật tư xăng dầu đảm bảo cho thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, kịp thời. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp của Lữ đoàn phải luôn gương mẫu nêu gương, thường xuyên giáo dục, xây dựng nội bộ đoàn kết, tạo lòng tin để cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đơn vị phấn khởi yên tâm công tác, xây dựng Lữ đoàn ngày càng VMTD, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội