Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh sản xuất giỏi

Trở về quê sau những năm tháng quân ngũ, cựu chiến binh Cao Tiến Trung, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Bắc Sơn 2, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt khó gây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tận tình hỗ trợ đồng đội phát triển sản xuất, tích cực tham gia hoạt động xã hội, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp sức xây dựng quê hương.

Năm 1990, chàng trai Cao Tiến Trung lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn 764, ông về công tác tại Đại đội 20, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Năm 1993, hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về quê hương, bắt đầu hành trình lập nghiệp bằng chính nghề mộc truyền thống của gia đình.

Cựu chiến binh Cao Tiến Trung (thứ 2 phải sang) tận tình hướng dẫn làm mộc tại Xưởng của gia đình.

 

Những ngày đầu trở về địa phương, điều khiến ông trăn trở nhất là thiếu vốn để mở rộng sản xuất. Không nản chí, ông mạnh dạn vay vốn, từng bước đầu tư máy móc, nguyên vật liệu, mở rộng xưởng và phát triển các sản phẩm đồ gỗ. Với phương châm lấy chất lượng, uy tín làm nền tảng, cơ sở sản xuất của ông ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. “Muốn làm nghề bền lâu thì trước hết phải giữ chữ tín. Mỗi sản phẩm làm ra phải bảo đảm chất lượng, đúng cam kết với khách hàng. Có như vậy, khách hàng mới tin tưởng và cơ sở mới phát triển lâu dài”, ông Cao Tiến Trung chia sẻ.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, đến nay xưởng gỗ của cựu chiến binh Cao Tiến Trung đã từng bước phát triển, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10-15 lao động địa phương. Trong số đó có con em gia đình chính sách, cán bộ, hội viên cựu chiến binh và người dân trên địa bàn. Có người đã gắn bó với xưởng hơn 30 năm.

Không chỉ tạo việc làm, ông Trung còn quan tâm đến đời sống, chế độ, chính sách đối với người lao động. Chính sự gần gũi, trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người yên tâm gắn bó với cơ sở. Ông Cao Tiến Công, người đã có hơn 30 năm làm việc tại xưởng, cho biết: “Ông Trung luôn quan tâm đến anh em, từ công việc đến đời sống. Khi người lao động gặp khó khăn, ông đều tìm cách hỗ trợ. Làm việc với ông nhiều năm, chúng tôi coi nhau như người trong một gia đình”.

Theo CCB Cao Tiến Trung, làm kinh tế không chỉ để phát triển gia đình mà còn phải biết chia sẻ cơ hội với những người xung quanh. Vì vậy, khi có kinh nghiệm và điều kiện, ông sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ hội viên cựu chiến binh, bà con, bạn bè học nghề, mở xưởng, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, đã có khoảng 8 gia đình được ông hỗ trợ phát triển sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Là một trong những người được ông Trung hỗ trợ, CCB Lê Hải Châu, hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Bắc Sơn 2, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi muốn phát triển nghề mộc nhưng thiếu kinh nghiệm và vốn, chưa biết đầu tư máy móc, tổ chức sản xuất thế nào cho hiệu quả. Ông Trung đã tận tình hướng dẫn từ cách chọn máy, kỹ thuật làm hàng đến tìm nguồn nguyên liệu và giới thiệu đầu ra. Khi tôi gặp khó khăn về vốn, ông cũng tạo điều kiện cho vay, giúp tôi có thêm điều kiện duy trì, mở rộng sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ đó, gia đình tôi từng bước ổn định việc làm, thu nhập và có thêm động lực để phát triển kinh tế”.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Cao Tiến Trung còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Bắc Sơn 2, ông luôn gương mẫu, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Hằng năm, gia đình ông hỗ trợ khoảng 30-35 suất quà tặng hội viên cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng tích cực tham gia tổ tuần tra của thôn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. “Là hội viên cựu chiến binh, mình phải gương mẫu từ những việc nhỏ nhất. Khi địa phương, chi hội hoặc bà con cần thì mình cố gắng góp sức trong khả năng của mình”, ông Trung tâm sự.

Cùng với phát triển nghề mộc, gia đình ông còn chủ động phát triển chăn nuôi lợn, gà, trồng rau, làm ruộng nước. Nhờ đó, phần lớn nhu cầu lương thực, thực phẩm của gia đình được chủ động, góp phần giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hội Cựu chiến binh xã Đô Lương tham quan xưởng mộc của gia đình CCB Cao Tiến Trung.

 

Theo ông Bùi Đăng Quý, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đô Lương, ông Cao Tiến Trung là hội viên có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và các phong trào của địa phương. Điều đáng ghi nhận ở ông Trung là không chỉ biết làm kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó có con em gia đình chính sách và hội viên cựu chiến binh. Khi đồng đội, bà con gặp khó khăn trong sản xuất, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn và kết nối đầu ra. Trên cương vị Chi hội trưởng, ông luôn tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Những việc làm cụ thể đó góp phần xây dựng hình ảnh người cựu chiến binh gương mẫu, có trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng.

Những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội của ông Cao Tiến Trung được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Ông được Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Doanh nhân CCB gương mẫu sản xuất, kinh doanh giỏi”; nhiều năm liền được Hội Cựu chiến binh huyện Đô Lương (cũ) tặng Giấy khen.

Từ người lính trở về với hai bàn tay trắng, bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của người quân nhân, cựu chiến binh Cao Tiến Trung đã gây dựng được cơ nghiệp ngay trên quê hương. Điều đáng quý hơn, từ thành quả của mình, ông luôn tìm cách sẻ chia, giúp đỡ đồng đội và bà con cùng vươn lên. Đó cũng là cách người cựu chiến binh hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều