Thứ năm, 28/03/2024 - 19:32
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị phát động thi đua cao điểm chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”

Từ ngày 1 đến 5 tháng 4 năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019).

* Đợt thi đua cao điểm do Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 phát động tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”; kết quả kiểm tra 100% nội dung, đề mục đạt yêu cầu (trên 80% khá, giỏi). 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật hoặc mất an toàn. Thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội... (Thanh Hải)

Các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tham gia lễ phát động thi đua cao điểm.
                                                                                         Ảnh: THANH HẢI

 

* Nội dung đợt thi đua cao điểm của 3 Trung đoàn thuộc Sư đoàn 324 phát động hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Mỗi Trung đoàn đăng ký xây dựng 1 - 2 công trình, sản phẩm; mỗi Tiểu đoàn từ 3 - 4 công trình; mỗi đại đội trực thuộc 1 công trình; cơ quan Trung đoàn 1 công trình. Các công trình, sản phẩm được khánh thành và gắn biển tên trước ngày 28/4/2019. (Hữu Tân)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn bộ binh 1 ký kết giao ước thi đua.
                                                       Ảnh: HỮU TÂN

 

* Đợt thi đua cao điểm của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình được gắn với 3 nội dung mục tiêu cơ bản: “Vững ý chí, chắc niềm tin, nêu gương trách nhiệm. Chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả”. Trọng tâm là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng cấp Quân khu, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 70 năm Quảng Bình quật khởi. (Lan Anh)

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua của khối cơ quan Bộ chỉ huy.
Ảnh: HOÀNG CUỐI

 

* Đợt thi đua cao điểm do Cục Kỹ thuật Quân khu tập trung vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, an toàn trong lao động và trong tham gia giao thông. Thực hiện có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đẩy mạnh chuỗi các hoạt động để chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Cục. (Nguyễn Thị Chung)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu ký giao ước thi đua.
Ảnh: NGUYỄN THỊ CHUNG

 

*  Nội dung đợt thi đua cao điểm của Lữ đoàn Pháo binh 16 tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung khoa mục đạt yêu cầu, có 80 % trở lên khá giỏi. 100% các cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý; bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, 50% nhu cầu thịt, cá. Duy trì hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị SSCĐ đạt bằng 1 vững chắc; 100% xe sẵn sàng chiến đấu sẵn sàng cơ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... (Hoàng Trung)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội