A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Các địa phương giao quân nhanh gọn, trang trọng, an toàn, tiết kiệm

Các địa phương giao quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn

Sáng ngày 11/2/2020, các địa phương của 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

* Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa dự, chỉ đạo và động viên 224 thanh niên huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 động viên thanh niên huyện Hoằng Hóa trước giờ lên đường nhập ngũ.
                                                                                             Ảnh: TRẦN DŨNG

 

Đợt giao quân này, tỉnh Thanh Hóa có 3.550 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 70 %; có 60% tốt nghiệp trung học phổ thông và 97 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 24,6% là con em đồng bào dân tộc ít người. Trước lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được các địa phương tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh virus Corona lây nhiệm vào các đơn vị Quân đội. (Trần Dũng)

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà các đơn vị nhận quân.
                                                                        Ảnh: TRẦN DŨNG
Cán bộ y tế của địa phương kiểm tra thân nhiệt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.
                                                                   Ảnh: TRẦN DŨNG

* 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiễn 950 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự và chỉ đạo Lễ giao quân của thành phố Đồng Hới. Năm 2020, trong số 950 thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh Quảng Bình thì có 541 thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2; tốt nghiệp phổ thông trung học là 502 đồng chí; tốt nghiệp đại học, cao đẳng 20 đồng chí; có 55 thanh niên là con em đồng bào dân tộc ít và 77 thanh niên theo Thiên chúa giáo; 2 thanh niên là đảng viên.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa,  Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa động viên thanh niên thành phố Đồng Hới lên đường nhập ngũ.
                                                                                 Ảnh: HOÀNG CUỐI

 

- Trong đợt này, huyện Lệ Thủy tiễn 179 thanh niên lên đường nhập ngũ vào đơn Quân đội và 24 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân  dân. Nhờ làm tốt công tác tuyển quân nên 26 xã, thị trấn của huyện Lệ Thủy đều đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng quân giao. Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này của huyện Lệ Thủy có 100% đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Huyện Tuyên Hoá đã tổ chức giao 119 thanh niên cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Chất lượng quân giao năm nay có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 53,3%; 100% có trình độ văn hóa từ THCS trở lên. (Lan Anh, Hoàng Cuối, Hữu Hiệp, Việt Thắng)

* Hơn 1.300 thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Lễ giao, nhận quân tại thành phố Huế.

Đại tá Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 động viên thanh niên thành phố Huế lên đường nhập ngũ.
                                          Ảnh: TRẦN TÌNH

 

- Năm 2020, thành phố Huế có 266 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó tuổi đời từ 18 - 27; trình độ văn hóa từ trung học cơ sở đến đại học, các địa phương giao quân gồm 27 phường và 1 cơ quan. Số thanh niên này sẽ giao cho 5 đơn vị, đó là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Sư đoàn 324, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 và Lữ đoàn Công binh 414.

Trong dịp này, toàn tỉnh có 1.351 thanh niên lên đường nhập ngũ (quân sự 1.200 thanh niên, Công an 151 thanh niên)

- Tại thị xã Hương Trà, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại lễ giao nhận quân.

Trong số 155 thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có 137 thanh niên tham gia huấn luyện tại các đơn vị Quân đội và 18 thanh niên làm nghĩa vụ tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế động viên thanh niên thị xã Hương Trà lên đường nhập ngũ.
                                                                                ẢnhANH PHONG

 

Theo thống kê, trong 1.201 thanh niên nhập ngũ của tỉnh Thừa Thiên Huế có độ tuổi trung bình từ 18 - 21; trên 40% đạt sức khỏe loại 1, 2; trình độ văn hóa lớp 10 trở lên đạt gần 60%; có 81 thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; 2 thanh niên là Đảng viên. (Trần Tình, Quang Đạo, Lê Sáu, Anh Phong)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội