A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) : Mở rộng đối tượng, nội dung sát thực tiễn

“Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn trong những năm qua là nhờ địa phương đã kết hợp nhiều biện pháp, trong đó có việc làm tốt công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN), mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, không những bảo đảm chất lượng nội dung trong quá trình GDQP-AN cho các đối tượng theo quy định mà Hội đồng GDQP-AN huyện còn mở rộng thêm nhiều đối tượng khác, tạo sự thống nhất và hiệu quả cao”. Thượng tá Đặng Tất Đắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó chủ tịch Hội đồng GDQP-AN huyện Bá Thước (Thanh Hóa) khẳng định

Lũng Cao là xã vùng sâu của huyện Bá Thước, có 12 km tiếp giáp với huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Những năm qua tình hình an ninh trật tự của địa phương luôn giữ vững sự ổn định. Đồng bào hai địa phương luôn đoàn kết, giúp nhau trong phát triển kinh tế và phối hợp cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, chung tay khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt, cháy rừng... Theo ông Hà Văn Tuất, Phó chủ tịch UBND xã Lũng Cao, được như vậy là nhờ vai trò vào cuộc của đội ngũ cán bộ các cấp, già làng, trưởng bản và lực lượng dân quân địa phương. Được biết, hàng năm ngoài việc thực hiện tốt công tác GDQP-AN cho các đối tượng, Hội đồng GDQP-AN huyện đều tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng già làng, trưởng bản… Qua các buổi gặp mặt, đã trực tiếp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trách nhiệm của họ trong công tác nắm bắt, thông báo kịp thời những bất ổn ở thôn bản với lực lượng chức năng; vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

      
Ban CHQS huyện Bá Thước phối hợp với các ban, ngành đến từng hộ gia đình nuôi cá lồng trên sông tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, nguồn nước .

Thượng tá Lê Văn Khanh, Chính trị viên Ban CHQS Bá Thước cho biết: "Đặc thù là huyện miền núi, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn và hơn 85% đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, nhằm giữ vững ổn định về an ninh chính trị địa bàn, cùng với việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định, Hội đồng GDQP-AN huyện Bá Thước hết sức coi trọng việc bồi dưỡng, tuyên truyền kiến thức QP-AN cho đối tượng già làng, trưởng bản, người có uy tín và mọi người dân. Ngoài ra, việc lựa chọn nội dung cụ thể, sát thực tiễn, sử dụng phương pháp truyền đạt đơn giản, dễ nhớ, dễ vận dụng trong GDQP-AN cũng luôn được Hội đồng GDQP-AN huyện coi trọng". 

Trong quá trình tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, căn cứ vào tình hình thực tiễn, trình độ dân trí từng đối tượng, từng địa bàn, Hội đồng GDQP-AN huyện Bá Thước đã lựa chọn những nội dung và sử dụng phương pháp tuyên truyền sát thực. Cụ thể, ở Bá Thước số hộ nuôi cá lồng trên sông Mã tương đối lớn, do vậy hàng năm Hội đồng GDQP-AN huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an huyện... thông qua kiểm tra, tham quan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ môi trường, nguồn nước, không sử dụng xung điện, nổ mìn... đánh bắt cá. Còn ở các xã có diện tích rừng lớn, tập trung tuyền truyền cho nhân dân về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, không săn bắn động vật hoang dã...

Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân và tuyên truyền các hoạt động quốc phòng của lực lượng vũ trang địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng năm, Ban CHQS huyện đều phối hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các nội dung về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên… 
Những năm qua, Bá Thước còn là điểm sáng trong việc GDQP-AN cho các đối tượng học sinh. Trong quá trình tổ chức giảng dạy giáo dục QP-AN, các trường còn liên hệ với Hội Cựu chiến binh và Ban CHQS huyện tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử; cơ quan quân sự huyện... 

Nhờ làm tốt công tác GDQP-AN, trong đó chú trọng mở rộng giáo dục cho các đối tượng và đưa các nội dung sát thực tiễn, tình hình nên những năm qua chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương của huyện Bá Thước không ngừng nâng lên. Cấp ủy, chính quyền và mọi người dân đều tích cực tham gia xây dựng LLVT và nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
 

Bài, ảnh: Phùng Ngọc 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội