A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu: Kiểm tra, động viên lực lượng trực SSCĐ dịp tết Nguyên đán 2018.

Ngày 09/2/2018, Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 4 do Đại tá Phan Văn Sỹ -  Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng chỉ huy các tổ chức quần chúng: Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn Quân khu, đã đến kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trực SSCĐ trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283 và tặng quà cho một số gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố Vinh, Nghệ An.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 
 kiểm tra, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân (Lữ đoàn Phòng không 283).

 

Kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sỹ lực lượng làm nhiệm vụ trực đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp tết Nguyên đán 2018 tại Tổng trạm Thông tin Núi Quyết (Lữ đoàn Thông tin 80 Quân khu) và cán bộ, chiến sỹ trực SSCĐ tại trận địa Pháo Phòng không 37mm Tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân (Lữ đoàn Phòng không 283), Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu đánh giá cao các đơn vị đã chủ động triển khai Chỉ thị, Kế hoạch trực SSCĐ, nhất là duy trì nghiêm công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện trực tại các vọng gác, tổng đài đảm bảo quân số 100% liên tục 24/24 giờ. Các đơn vị cũng đã chuẩn bị chu đáo công tác đảm bảo vật chất hậu cần và hoạt động văn hóa chính trị tinh thần cho bộ đội trong các ngày tết.

Thăm, động viên lực lượng của Lữ đoàn TT80 làm nhiệm vụ trực tại Tổng trạm Thông tin Núi Quyết.

 

          Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu yêu cầu: Hơn lúc nào hết, lực lượng làm nhiệm vụ trực SSCĐ, trực phòng không, đảm bảo thông tin liên lạc phải xác định tốt trách nhiệm, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, luôn nêu tinh thần cao cảnh giác trong mọi thời điểm để đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt. Đồng thời, duy trì theo dõi, quan sát, nắm bắt chính xác các mục tiêu, hoạt động trên không, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, địa bàn được phân công đảm nhiệm.

Thăm, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Thị Mai – Nhân viên Trung tâm Đào tạo lái xe
 (Trường Cao đẳng Nghề số 4 - BQP) có chồng bị liệt 2 chân, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

          Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên gia đình các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại Trường Cao đẳng Nghề số 4 – Bộ Quốc phòng; Kho Xăng dầu KX3 – Cục Hậu cần Quân khu và Công ty Du lịch Trường Sơn thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế. Tại đây, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu chia sẻ với những khó khăn của gia đình các quân nhân, qua đó, mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tặng quà, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thủy 
– Nhân viên Trường Cao đẳng Nghề số 4 – BQP) có con bị mắc hiểm nghèo.

 

         

Thăm, động viên gia đình Đại úy Nguyễn Trọng Hương
 – Phó Chủ nhiệm Kho xăng dầu KX3 (Cục Hậu cần) có 2 con nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

 Được biết, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các tổ chức quần chúng: Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn đã tham mưu, tổ chức có hiệu quả hoạt động Lễ hội "Bánh chưng xanh - vì người nghèo" trao tặng 5.000 bánh chưng xanh cho người nghèo tại địa bàn đồng bào vùng biên giới tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trị giá trên 200 triệu đồng; trao tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 120 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, đoàn viên công đoàn, các cháu học sinh nghèo học giỏi và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Quân khu trị giá 800 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội