A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đa dạng hình thức, tích cực đối thoại

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật ở Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần) luôn được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm. Mỗi giờ học chính trị hay các buổi tuyên truyền pháp luật trở thành những buổi thảo luận sôi nổi, tạo được sự hứng khởi, hào hứng tham gia của bộ đội. Bí quyết tạo nên kết quả đó chính là nhờ việc cán bộ chính trị luôn làm tốt công tác chuẩn bị, “mềm hóa’’ các nội dung giáo dục, linh hoạt các phương pháp tuyên truyền gần gũi, sát thực tế với chức trách, nhiệm vụ hàng ngày của đơn vị.

Chúng tôi đến Lữ đoàn Vận tải thủy 873, khi cán bộ, chiến sĩ đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ấn tượng trước không khí thi đua đó, tôi trao đổi với Thượng tá Hồ Công Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn, được anh chia sẻ: "Khí thế thi đua sôi nổi đó lan tỏa từ ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Kết quả đó, được xây dựng từ quá trình giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ bằng đa dạng hình thức thời gian qua của đơn vị...".

Để tôi hiểu thêm các hình thức giáo dục chính trị, Thượng tá Hồ Công Dưỡng dẫn tôi đến tham quan lớp học chính trị của Tiểu đoàn 682. Trước khi bước vào giờ học Luật biển Việt Nam, giáo viên không vội vàng đi thẳng vào những “căn cứ”, “chương”, “điều khô khan” mà sử dụng máy trình chiếu kết hợp với mô hình "trò chơi chiếc nón kỳ diệu". Trên màn hình máy chiếu, giáo viên đã có sẵn câu hỏi và đáp án với các Phương án A, B, hoặc C...Trong mỗi nội dung bài học thì người học sẽ lên quay "chiếc nón kỳ diệu" bốc thăm gói câu hỏi. Trên màn hình sẽ hiện lên câu hỏi theo số tương ứng đã quay và người học trả lời, sau đó giáo viên trả đáp lại án ngay trên màn trình chiếu tạo trực quan sinh động rất dễ ghi nhớ cho người học. Cứ thế, các nội dung của Luật hàng hải hay Luật giao thông đường thủy nội địa; Quy tắc tránh va 1972 trong chương trình luật chuyên ngành đều được đưa ra giảng dạy theo mô hình này và đã tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn tham gia phát biểu, trả lời của bộ đội.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật nên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải thủy  873 vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện  nhiệm vụ trên biển.

 

Đại úy Phạm Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 682 tâm sự: “Để các nội dung giáo dục chính trị hay pháp luật không còn “khô cứng”, tổ giáo viên của đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng từ giáo án, mô hình học cụ và các phương pháp truyền thụ. Trong đó, chúng tôi chú trọng thu thập nhiều hình ảnh, tư liệu, những ví dụ minh họa phong phú, sát với nội dung rồi soạn thảo giáo án bằng điện tử để trình chiếu trong khi giảng bài. Một số nội dung về luật, chúng tôi chọn lọc, biên soạn thành các trò chơi nhằm tạo sự hứng khởi, bớt nhàm chán cho người học…”.

Còn Thiếu tá CN Phan Nguyên Trường, Thợ máy Tàu 15 - 11 - 26 bộc bạch: “Trước đây đọc, giảng, ghi chép nhiều nội dung rất khó nhớ. Từ khi có mô hình học tập này chúng tôi thấy người học rất dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ các điều khoản của Luật. Đặc biệt, với kiến thức được trang bị, chúng tôi đã vận dụng sát thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển..."

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, tuy cán bộ chính trị ít, quân số phần lớn là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lại thường xuyên phân tán thực hiện nhiệm vụ trên biển. Do đó, các khâu, các bước của công tác giáo dục chính trị tại lữ đoàn được tiến hành đồng bộ, từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, sáng tạo, thống nhất, nhịp nhàng, sát thực tế. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ, thực chất. Trong đó chú trọng vào công tác chuẩn bị. Các giáo án phải soạn thảo dưới dạng giảng dạy truyền thống kết hợp chia nhỏ nội dung thành các câu hỏi có hướng mở; mỗi câu hỏi phải lấy được từ 3 đến 5 ví dụ minh họa sát thực tế nhiệm vụ của bộ đội nhằm kích thích tư duy, suy nghĩ của người học.

Thời gian tập huấn đầu năm, lữ đoàn chú trọng vào nội dung hướng dẫn, bồi dưỡng cho cán bộ chính trị cách soạn thảo văn bản điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, các phương pháp truyền thụ thích hợp. Trước khi bước vào giảng dạy, đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án sớm để giáo viên giành nhiều thời gian thục luyện hơn. Quá trình giảng dạy giáo viên của đơn vị bám sát phương châm  “nghe bộ đội nói và nói cho bộ đội nghe”, tăng cường đối thoại giữa người học và giáo viên. Chính vì thế mà các giờ học chính trị, giáo dục pháp luật ở lữ đoàn không còn cảm giác “nặng nề” mà không khí luôn sôi nổi bởi sự hào hứng, tham gia trao đổi nội dung của bộ đội. Đặc biệt, năm 2020, Phòng Chính trị phải tiến hành hướng dẫn chỉ đạo công tác đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ II bị chi phối các mặt công tác khác. Song, với mô hình "mềm hóa" công tác giáo dục chính trị pháp luật ở trên đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÙ XUÂN MẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội