Thứ năm, 18/04/2024 - 17:40
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Chiều ngày 28 -2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị và đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 
đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, LLVT quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường, thị trấn VMTD, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ, trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý khôn khéo, đúng pháp luật các vụ việc nảy sinh, không để dây dưa kéo dài tạo thành các "điểm nóng". Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động của lực lượng dân quân với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, làm cơ sở điều động lực lượng dân quân tự vệ khi có tình huống xẩy ra.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018 của LLVT Quân khu với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác.

 

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và Ban Chỉ đạo 68 của các tỉnh, thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời với Ban Chỉ đạo 68 Trung ương nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh xảy ra. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn. Trong năm 2017, LLVT Quân khu tổ chức 40 lượt đơn vị/7.500 cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vùng trọng điểm về Quốc phòng - An ninh và địa bàn vùng giáo, kết hợp với xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; khám và cấp thuốc miễn phí cho 15.952 lượt người, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong đền bù, chi trả cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, tiếp tục có các chủ trương, giải pháp kịp thời giúp nhân dân phát triển, ổn định cuộc sống.

Hai tháng đầu năm 2018, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, SSCĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho năm huấn luyện mới, công tác giao nhận quân. Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ bảo đảm đạt kết quả cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu, chúc mừng những kết quả đạt được
 của LLVT Quân khu 4 thời gian qua.

 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đoàn kết, thống nhất, chủ động tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tích cực chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết khôn khéo, đúng luật các tình huống không để xẩy ra "điểm nóng" góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác dân vận của LLVT Quân khu đạt được kết quả tốt, có nhiều tư duy mới, quyết tâm cao trong quá trình thực hiện. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên; tổ chức huấn luyện, SSCĐ nghiêm túc; tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao. Quân khu 4 thực sự là điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng nông thôn mới và giúp dân xóa đói giảm nghèo, đặc biệt tham gia có hiệu quả trong giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới ổn định, góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống với nước bạn Lào. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ TSVM được quan tâm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao...

Sau khi thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Bộ Quốc phòng và phân tích, nhấn mạnh về đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, nắm chắc tình hình, chủ động nhạy bén, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các vụ việc, không để xẩy ra "điểm nóng". Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sức mạnh chiến đấu, chất lượng tổng hợp, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thực hiện nhiệm vụ cần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Đảng bộ Quân khu 4 giữ vững nguyên tắc lãnh đạo trong mọi hoạt động, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cấp trên làm gương cho cấp dưới; thường xuyên quan hệ, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết, giúp nhân dân ổn định, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ độ Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Về các nội dung đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất giải quyết, tạo điều kiện cho Quân khu 4 thực hiện tốt nhiệm vụ...

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 tại Khu di tích Kim Liên.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác thi công trụ sở làm việc Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu.

 

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên nhân dịp về thăm, làm việc tại Quân khu 4. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin, ảnh: Ngọc Thăng - Đức Cương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội