A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Quân chính, tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; triển khai Nghị quyết Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự , quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2021. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu dự Hội nghị.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đọc báo cáo tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2021.

Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đọc báo cáo tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2021. Đồng chí Trưởng phòng Quân báo – Trinh sát thông báo một số tình hình thế giới và trong nước. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề; “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. …

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đều bày tỏ sự nhất trí cao với bản báo cáo trung tâm, đồng thời thống nhất phân tích, làm rõ thêm một số điểm mạnh yếu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề xuất một số chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2021.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trunng ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao và biểu dương những kết quả LLVT Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2020, nổi bật là, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai đồng bộ có chiều sâu, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Năm 2021 dự báo tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; khó lường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước nhất là trước thềm Đại hội lần thứ XIII  của Đảng. Trước tình hình đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nắm chắc tình hình mọi mặt, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xẩy ra, nhất là các dịp lễ tết và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội Khóa XV... Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, tăng cường diễn tập, hội thi, hội thao... Xây dựng LLVT Quân khu “tinh, gọn, mạnh” và đồng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu khẳng định: Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương 6 tỉnh; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu  nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, nổi bật là:

Trong năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ Quốc phòng – An ninh với kinh tế kinh tế với Quốc phòng – An ninh. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội các địa phương phát triển.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng bên lề Hội nghị.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp với các lực lượng, theo dõi nắm chắc tình hình, thực hiện đúng Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến ở các cấp và Kế hoạch B cấp tỉnh, huyện. Triển khai xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân sự theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch tác chiến bảo vệ ANCT, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Rà soát hệ thống kế hoạch, phương án huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo Nghị định số 30/NĐ-CP và 130/NĐ-CP của Chính phủ.

 Chất lượng SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy các cơ quan, đơn vị không ngừng nâng lên. LLVT Quân khu đã xung kích, nòng cốt, đi đầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn. Cụ thể, LLVT Quân khu đã điều động gần 45 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và 5.853 lượt phương tiện, tham gia chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ được Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền các cấp và Nhân dân đánh giá cao. LLVT Quân khu đã tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19 góp phần cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch không để lây lan. Kết quả, LLVT Quân khu đã phối hợp tổ chức 184 điểm cách ly tập trung; tổ chức cách ly trên 100.000 người

Chỉ đạo các đơn vị luyện tập, diễn tập các cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra bảo đảm an toàn. Quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Quyết định số 1640 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 365 của Bộ Tổng Tham mưu ban hành biểu tổ chức biên chế cơ quan Quân khu. Làm tốt công tác giao nhận quân, trong đó chất lượng chiến sỹ mới nhiều mặt tốt hơn năm 2019.

Hoạt động CTĐ,CTCT có nhiều đổi mới, sáng tạo, tiến hành tích cực, chủ động, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng nhận thức, tư tưởng cho bộ đội; chủ động đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Ban Chỉ đạo 35, “Lực lượng 47” các cấp hoạt động tích cực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền kịp thời các sự kiện, nhiệm vụ góp phần tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, được Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá cao. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các mặt công tác khác của CTĐ, CTCT được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2020, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược về quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp với các lực lượng, tham mưu thực hiện đúng Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

 Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường tiềm lực quốc phòng KVPT; nâng cao chất lượng, chiều sâu về xây dựng cơ sở xã, phường, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ góp phần xây dựng KVPT Quân khu, tỉnh, huyện vững chắc. Tiếp tục triển khai kế hoạch Phòng thủ dân sự theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch tác chiến bảo vệ ANCT, bảo vệ chế độ XHCN.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua năm 2021.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phát luật, đảm bảo LLVT Quân khu luôn vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để địch cài cắm, móc nối, chống phá. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị. Tiến hành hiệu quả công tác dân vận, chính sách, dân tộc, tôn giáo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Giải quyết tốt chính sách cho các đối tượng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”... Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trunng ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cho Trung đoàn Cao xạ 233, Quân khu 4.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cá nhân.

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Quân khu 4 năm 2020.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cho Trung đoàn Cao xạ 233, Quân khu 4. Trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 14 tập thể và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 28 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 402 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen tặng 02 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Quân khu 4 năm 2020.

                                                        Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội