Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thiết bị Radar xuyên đất để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Thực hiện cao điểm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, chiều tối 25/6/2026, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng triển khai thiết bị Radar xuyên đất khảo sát, dò tìm tại các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn phường Phú Xuân. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính Trị Quân khu; thủ trưởng Bộ CHQS Thành phố Huế trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và các đại biểu thực hiện các nghi thức trươc khi triển khai thiết bị Radar khải sát, tìm kiếm thông tin liệt sỹ tại khu vực Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế ​​​​​​. ​​​​​

 

Theo thông tin do Ông Lê Văn Lượt, ở 47 đường Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, phường Phú Xuân, thành phố Huế và một số người dân địa phương cung cấp: Vào cuối tháng Giêng năm 1968, tại khu vực Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế (đường Tôn Thất Thiệp giao nhau với đường Thái Phiên ngày nay), lực lượng đối phương (Lính Việt Nam cộng hòa) đã chôn cất khoảng 15 bộ đội Việt Nam hy sinh trong một hố bom có độ sâu khoảng 3 mét. Trong nhiều năm qua, các nhân chứng vẫn lưu giữ những ký ức về địa điểm được cho là nơi an nghỉ của các liệt sĩ, trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu trao đổi với Ông Lê Văn Lượt, ở 47 đường Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, phường Phú Xuân, thành phố Huế​​​​, là nhân chứng cung cấp thông tin về hài cốt liệt sỹ.

 

Tại hiện trường Ông Lê Văn Lượt cho biết thêm “Ngày 25 tháng Giêng năm 1968, Tôi và Bố tôi thấy các người Lính Việt Nam cộng hòa đang chôn cất các chiến sỹ bộ đội Việt Nam hy sinh tại hố bom, khu vực Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế ngày nay….”

Các lực lượng triển khai thiết bị Radar xuyên đất khảo sát dò tìm thông tin hài cốt liệt sỹ.

 

Sau quá trình rà soát, khớp nối các nguồn thông tin từ nhân chứng và tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Quân khu 4 đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 515 tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế phối hợp với Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng triển khai thiết bị Radar xuyên đất để khảo sát, dò tìm thông tin hài cốt liệt sỹ tại thực địa phường Phú Xuân. Đây là công nghệ hiện đại cho phép phát hiện thu nhận các sóng phản hồi để đánh giá các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất từ độ sâu hơn 6m mà không cần đào bới, góp phần nâng cao độ chính xác trong công tác xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và các đại biểu trao đổi với Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân,  Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tại hiện trường.

 

Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân,  Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung,  Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, người trực tiếp chỉ huy khảo sát, dò tìm thông tin hài cốt liệt sỹ tại hiện trường khu vực Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế (đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên cho biết. “Chúng tôi sử dụng phương pháp Radar tần số kép phát sóng điện tử xuống các lớp đất ở bên dưới mặt đường và thu nhận các sóng phản hồi từ các địa tầng về máy thu. Sau đó chúng tôi sẽ đưa về Đơn vị phân tích các sóng mà chúng tôi thu được để có thể phát hiện ra các lớp đáy xáo trộn, các dị vật bất thường ở dưới lòng đất mà không cần phải phá dỡ trên mặt bằng, đảm bảo điều kiện sinh hoạt bình thường cho người dân ở tại các cái vị trí mà chúng tôi khảo sát.

Các lực lượng sử dụng thiết bị Radar xuyên đất khảo sát, dò tìm thông tin liệt sỹ tại phường Phú Xuân, Thành phố Huế.

 

Với quyết tâm “ không để sót, để lọt các thông tin”, tại các khu vực: Cửa Đông Ba, Cửa Hậu và Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế, các lực lượng chức năng đã và đang tiến hành khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất cẩn trọng, tỉ mỹ. Các dữ liệu thu được sẽ được phân tích, đối chiếu với tư liệu lịch sử và thông tin nhân chứng để xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, nhằm sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương, đất mẹ yêu thương ./.

Bài, ảnh: TRẦN DŨNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều