A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá đề tài Khoa học về tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu

Ngày 29/3/2021, Hội đồng Khoa học cấp cở sở Quân khu 4 tổ chức Hội nghị đánh giá đề tài “Nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang (LLVT) ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ (TCPT) Quân khu” do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm chủ nhiệm đề tài. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự Hội nghị. Trung tướng, PGS, TS Trần Thái Bình, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng/BQP, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá cấp cơ sở Quân khu chủ trì Hội nghị; các nhà khoa học; đại biểu Học viện Quốc phòng; Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các Cơ quan Quân khu tham dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. đánh giá Đề tài.

Đề tài “Nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu” được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thực hiện từ tháng 1/2019. Quá trình thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã phối hợp với Học viện Quốc phòng, Viện Chiến lược quốc phòng, Cục Khoa học Quân sự/BQPQuân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, đến nay, đề tài đã hoàn thành, gồm các sản phẩm: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị, 25 báo cáo chuyên môn và 05 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí.

Trung tướng, PGS, TS Trần Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị;
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 dự Hội nghị.

Đề tài gồm 3 Chương.: Chương I: Cơ sở khoa học phát triển lý luận tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân trong TCPT Quâ khu. Chương 2: Nội dung phát triển lý luận tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu”. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu” và Kết luận.

Đại tá Nguyễn Đình Vũ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu đọc 
Quyết định của Tư lệnh Quân khu về việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở Quân khu đánh giá Đề tài.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học cấp cơ sở Quân khu đã tập trung nhận xét, đánh giá cao quá trình triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu” của Ban chủ nhiệm đề tài đã triển khai phương pháp tiếp cận, thể hiện đề tài hợp lý, đảm bảo đúng nguyên tắc, bố cục chặt chẽ, chất lượng tốt. Đặc biệt, Đề tài bám sát những vấn đề cơ bản nhất về lý luận nghệ thuật tác chiến phòng thủ Quân khu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Xác định nội dung chủ yếu phát triển lý luận tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, tổ chức sử dụng lực lượng bộ đội chủ lực Quân khu, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và phối hợp với lực lượng của Bộ trên địa bàn trong TCPT quân khu; đồng thời, đề xuất nội dung cụ thể về tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân trong từng giai đoạn (nhiệm vụ) TCPT quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Chủ nhiệm đề tàì trình bày Báo cáo tóm tắt Đề tài tại Hội nghị. ​​​

 

Các đại biểu dự Hội nghị Đánh giá đề tài.

Đề tài “Nghiên cứu phát triển lý luận tổ chức sử dụng LLVT ba thứ quân trong tác chiến phòng thủ Quân khu” xác định cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo điều hành LLVT ba thứ quân trong TCPT Quân khu; tăng cường xây dựng thế trận, xây dựng LLVT ba thứ quân trên địa bàn Quân khu; xây dựng phương án, tổ chức huấn luyện LLVT ba thứ quân đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng thủ Quân khu và tăng cường các mặt công tác bảo đảm cho LLVT ba thứ quân trong nhiệm vụ TCPT quân khu.

Trung tướng, PGS, TS Trần Kim Thành, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Phản biện 1 phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng, TS Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Khoa học cấp cơ sở Quân khu phát biểu nhận xét Đề tài.
Các thành viên Hội đồng Khoa học cấp cơ sở Quân khu dự Hội nghị.
Thiếu tướng Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Phản biện 2 đánh giá chất lượng Đề tài tại Hội nghị.

Hội đồng Khoa học cấp sở sở Quân khu đã bỏ phiếu đánh giá: Đề tài được chuẩn bị công phu, khá toàn diện, có tính cấp thiết cả về giá trị lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa to lớn cả trước mắt cũng như lâu dài, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Đề tài được Hội đồng Khoa học cấp cơ sở Quân khu bỏ phiếu 9/9 đồng chí nhất trí đủ điều kiện để Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thành trình Đánh giá cấp Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội