A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn An điều dưỡng 41 Huế Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Sáng nay (10/10), Đoàn an điều dưỡng 41 Huế, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (12/10/1968 – 12/10/2018). Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu, đại biểu Cục Cán bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu, các Đoàn an Điều dưỡng toàn quân, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Huế, cán bộ, nhân viên Đoàn an điều dưỡng 41 Huế qua các thời kỳ.

 

         

Các đại biểu tham quan ảnh hoạt động của Đoàn an điều dưỡng 41 Huế

          Đoàn an điều dưỡng 40B nay là Đoàn an điều dưỡng 41 Huế được thành lập ngày 12/10/1968 tại xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Năm 1976, Đoàn 40B chuyền về đóng quân tại TP Huế; năm 1999, Đoàn đổi tên thành Đoàn an điều dưỡng 40 Huế; năm 2011, Đoàn đổi tên thành Đoàn an điều dưỡng 41 Huế.

 Trong buổi đầu sơ khai, lực lượng biên chế chỉ có 24 cán bộ, chiến sĩ, cơ sở vật chất đơn sơ, song với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ của đoàn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Thanh Hải - Đoàn trưởng Đoàn an điều dưỡng 41 Huế đọc diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống

 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

 

Trải qua 50 năm phục vụ chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đoàn an điều dưỡng 41 Huế đã đón tiếp phục vụ hàng chục vạn lượt cán bộ đến nghỉ an điều dưỡng; phục vụ tận tình, chu đáo hàng trăm hội nghị của Bộ Quốc phòng và Quân khu giao cho đoàn. Với quan điểm, thái độ phục vụ “Khách đến đón tiếp niềm nở, khách ở phục vụ tận tình, khách về mọi bề chu đáo”, Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh -  Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại lễ kỷ niệm

 

          Với những thành tích xuất sắc đạt được, Đoàn an điều dưỡng 41 Huế đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; của Bộ Quốc phòng; của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đơn vị Văn hóa; Đơn vị Vững mạnh toàn diện. Bằng khen Tổ chức cơ sở Đảng TSVM tiêu biểu của Đảng bộ Quân khu; Giấy khen Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Cục Chính trị cùng nhiều hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân đơn vị.

 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; trao bức trướng của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Đoàn an điều dưỡng 41 Huế.

 

          Tại lễ kỷ niệm, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho Đoàn an điều dưỡng 41 Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; trao bức trướng của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Đoàn an điều dưỡng 41 Huế nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống với dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, tận tình chu đáo”

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội