A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới mang tới thành công

Điểm nhấn trong giáo dục chính trị đối với lực lượng DQTV ở Vũ Quang là bên cạnh việc tổ chức giáo dục chính trị tập trung trong các đợt huấn luyện, Ban CHQS huyện còn kết hợp giáo dục thông qua sinh hoạt các đoàn thể ở thôn, xóm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy; báo, đài địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nắm được những vấn đề thời sự mới nhất; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Do vậy, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị của lực lượng dân quân tự vệ năm 2017 có 100% đạt yêu cầu, trong đó 80,2% khá, giỏi.

Được tham dự buổi giáo dục chính trị với nội dung "Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta" do đồng chí Tô Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lên lớp cho lực lượng dân quân xã, tôi không khỏi bất ngờ bởi chất lượng lẫn không khí sôi nổi của buổi học.

Quan sát chúng tôi thấy, để có được không khí sôi nổi, tạo hứng thú cho người học là nhờ sau từng nội dung, giáo viên đều đưa ra những vấn đề "nóng" để người học thảo luận theo phương pháp hỏi, đáp trực tiếp. Các câu hỏi được nêu trong bài như: Trong thời gian qua, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở địa phương còn có những vấn đề gì bất cập? Đồng chí suy nghĩ thế nào về việc một số phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng ở một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua? Trách nhiệm của bản thân?... Những câu hỏi đưa ra đều được cán bộ, chiến sĩ tranh luận sôi nổi. Những ý kiến trái ngược nhau đã được thảo luận và giáo viên kết luận, định hướng tư tưởng.

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, anh Bùi Văn Hùng, dân quân thôn 6, xã Đức Bồng cho biết: “Trao đổi trực tiếp trên lớp là cơ hội để chúng tôi trình bày sự hiểu biết của mình. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi giáo viên nêu các câu hỏi có tính chất gợi mở nhằm giúp chúng tôi hiểu sâu hơn từng nội dung vấn đề. Thậm chí có nội dung chúng tôi chưa hiểu, cần sự phân tích thấu đáo thì trực tiếp đề nghị giáo viên giúp đỡ. Từ những kiến thức học được chúng tôi đã vận dụng rất hiệu quả trong thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương”.

Lãnh đạo huyện và Ban CHQS huyện Vũ Quang troa tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi giảng dạy chính trị xã, trị trấn năm 2017

 

Đem những ấn tượng về hiệu quả mang lại từ phương pháp “truyền lửa” cho người học trao đổi với Chính trị viên Ban CHQS xã Đức Bồng Tô Minh Hoài, anh khiêm tốn cho biết: “Các buổi trực tiếp đứng lớp, không chỉ giúp chúng tôi củng cố thêm kiến thức quân sự, quốc phòng, nâng cao nhận thức chính trị cho lực lượng dân quân, mà còn hiểu rõ hơn tình hình thực tế lực lượng dân quân địa phương mình để có biện pháp lãnh đạo sát thực. Nếu giáo viên chỉ lên lớp theo phương pháp xuôi chiều, tức là giảng theo giáo án đã chuẩn bị, đọc những nội dung cơ bản cho người học chép thì không những không phát huy tư duy của họ mà còn không nắm được tâm tư, nguyện vọng của anh em. Đổi mới bằng phương pháp hỏi - đáp trực tiếp, đòi hỏi cả người dạy và người học phải liên tục tư duy, đồng thời tạo nên không khí cởi mở, gần gũi, người học sẽ dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Thông qua đó, giáo viên cũng biết được trình độ nhận thức của người học đến đâu, hiểu vấn đề đúng hay sai để kịp thời định hướng”.

Thượng tá Hồ Đăng Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vũ Quang khẳng định: “Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, trước hết chúng tôi coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn về nội dung, phương pháp, tác phong sư phạm, công tác soạn thảo, thông qua và thục luyện bài giảng cho cán bộ giảng dạy. Với mỗi chuyên đề đều làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, tăng cường lượng thông tin bổ trợ, cập nhật những vấn đề mang tính thời sự, mở rộng kiến thức và định hướng cho người học. Thường xuyên dự giờ, tăng cường thao giảng để kiểm tra, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Hiện nay, các nội dung hội thao kiểm tra đánh giá kết quả, chúng tôi đều áp dụng hình thức kiểm tra vấn đáp. Nhờ đó, những năm qua, không chỉ nhận thức của lực lượng DQTV được nâng lên rõ rệt mà trong các hội thi giảng dạy chính trị đơn vị đều đạt thành tích cao. Đặc biệt, đồng chí Tô Minh Hoài, Chính trị viên Ban CHQS xã Đức Bồng vừa giành cú “đúp” giải Nhất Hội thi “Giảng dạy chính trị giỏi đối với chính trị viên xã, phường, thị trấn năm 2017” cấp tỉnh và Quân khu”.

Được biết, cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong chương trình cơ bản cho các đối tượng, Ban CHQS huyện Vũ Quang còn kết hợp nhiều hình thức, biện pháp khác như: Nói chuyện thời sự; sử dụng hiệu quả báo chí, bản tin, thông báo nội bộ; lồng ghép việc giáo dục với thực hiện phong trào thi đua ở địa phương… Điểm nhấn trong giáo dục chính trị đối với lực lượng DQTV ở Vũ Quang là bên cạnh việc tổ chức giáo dục chính trị tập trung trong các đợt huấn luyện, Ban CHQS huyện còn kết hợp giáo dục thông qua sinh hoạt các đoàn thể ở thôn, xóm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy; báo, đài địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nắm được những vấn đề thời sự mới nhất; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Do vậy, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị của lực lượng dân quân tự vệ năm 2017 có 100% đạt yêu cầu, trong đó 80,2% khá, giỏi.

                    Hùng Hiền


Tác giả: Hùng Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội