A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội quy tập Bộ CHQS Thanh Hóa: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào.

Ngày 16/3/2018, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban chỉ huy Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2017 – 2018. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu chủ trì buổi kiểm tra. Tham gia cùng đoàn công tác của Quân khu có lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Tính đến hết ngày 16/3/2018, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc được 20 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 4 huyện: Sầm Nưa, Viêng Xay, Mường Xỏn, Xiềng Thọ, tỉnh Hủa Phăn. (Các hài cốt liệt sỹ được cất bốc đều có xương cốt và di vật  liệt sỹ kèm theo); hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2017 – 2018 tại Lào. 

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 
làm thủ tục trước khi cất bốc hài cốt liệt sỹ tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn.

 

Hài cốt và di vật  liệt sỹ do Đội quy tập Bộ CHQS Thanh Hóa cất bốc được.

 

Quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Đặc biệt của tỉnh Hủa Phăn và cấp ủy, chính quyền, lực lượng các cấp từ tỉnh đến huyện, cụm bản, bản và nhân dân các bộ tộc Lào để khai thác, nắm thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập; Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ bà con dân bản; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người; giúp bàn con dân bản vệ sinh đường bản, tu sửa đường ống nước, diệt muỗi, côn trùng, giao lưu VHVN và giúp dân sửa chữa 15 xe ô tô, máy kéo, máy xay sát. Những nơi Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đến công tác, làm nhiệm vụ cũng được bàn con dân bản Lào tạo điều kiện về nơi ăn ở, bảo đảm an ninh, an toàn và tặng rau, củ, quả cho cán bộ, nhân viên Đội quy tập.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra sổ sách đăng ký,
 quản lý hồ sơ hài cốt liệt sỹ của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

 

          Kết luận nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và các mặt công tác của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trong 5 tháng đầu mùa khô 2017 - 2018 trên đất bạn Lào. Đồng thời yêu cầu: Cán bộ, nhân viên Đội quy tập cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với Ban công tác Đặc biệt của tỉnh Hủa Phăn, nhất là lực lượng Cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến ở địa bàn tỉnh Hủa Phăn nhằm xác định địa bàn các đơn vị chiến đấu để tổ chức tìm kiếm. Tiếp tục tổ chức lực lượng sâu sát cơ sở, bám địa bàn để  khai thác, nắm thêm thông tin, tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cất bốc và làm cơ sở phục vụ cho việc xây dựng Kế hoạch tìm kiếm, quy tập mùa khô 2018-2019. 

Đoàn công tác Ban chỉ đạo 1237 Quân khu thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ do 
Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cất bốc được tại tỉnh Hủa Phăn.

 

Tăng cường phối hợp với Bạn nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác canh phòng, bảo đảm an toàn và thực hiện tốt công tác dân vận. Kết hợp chặt chẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập với bồi dưỡng tiếng Lào và huấn luyện các nội dung chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên của Đội. Chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Ban công tác Đặc biệt tỉnh Hủa Phăn chuẩn bị tốt mọi mặt để đưa các hài cốt liệt sỹ cất bốc được đưa về Việt Nam đúng quy định.

                                                                                      Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội