A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được xác định.

Ngày 14/3/2018, tại Thị xã Phôn Xa Vản, tỉnh Xiêng Khoảng - Lào, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 đã có buổi làm việc với Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An để kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, mùa khô 2017 – 2018. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu mùa khô 2017 – 2018, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng, tổ chức 5 mũi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Viêng Chăn và Xay Xổm Bun. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất Bạn, cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luôn chấp hành nghiêm quy định của cấp trên; duy trì có hiệu quả việc bám nắm địa bàn, bám sát khảo sát thông tin chặt chẽ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 72 hài cốt liệt sỹ, (đạt trên 88% kế hoạch được xác định) trong đó, có 12 hài cốt liệt sỹ có học tên, nhưng chưa biết quê quán, 100% hài cốt liệt sỹ đã quy tập đều có di vật.

BCĐ 1237 Quân khu kiểm tra các di vật liệt sỹ do Đội quy tập Nghệ An 
tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2017 – 2018 đang lưu giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng.

 

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập Nghệ An 
đang làm nhiệm vụ tại huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng.

 

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại thực địa tổ chức tìm kiếm và kiểm tra các nội dung tại Ban chỉ huy Đội, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu đánh giá cao nổ lực khắc phục khó khăn, kết quả đạt được của cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong 5 tháng đầu mùa khô 2017 – 2018. Đồng thời yêu cầu: Trong thời gian còn lại của mùa khô 2017 – 2018, cấp ủy, chỉ huy Đội quy tập cần tiếp tục giáo dục, quán triệt cho 100% cán bộ, nhân viên trong Đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ của Ban công tác Đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng và cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT các cấp để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp nguồn thông tin về các hài cốt liệt sỹ. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, thông tin các về các phần mộ liệt sỹ để tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm hiện quả; tổ chức tìm kiếm, cất bốc đến đâu kết luận, bàn giao địa bàn đến đó; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được xác định.

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu tặng quà, động viên Đội quy tập Nghệ An.

 

 Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành của bạn xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào ngày càng phát triển. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng để tổ chức lễ cầu siêu, lễ bàn giao và di chuyển hài cốt liệt sỹ về Việt Nam an táng trong thời gian tới đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội