A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dồn sức cứu nạn các thuyền viên trên Tàu Vietship 01 tại cảng Cửa Việt

Tiếp tục công tác cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên Tàu Vietship 01 bị chìm tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, sáng nay 10/10/2020, các lực lượng tiếp tục triển khai các biện pháp tích cực, khẩn trương để tiếp cận đưa 8 thuyền viên đang bị nạn vào bờ sớm nhất. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chỉ đạo cứu nạn tại cảng Cửa Việt.

Đến sáng 10/10/2020, trên Tàu Vietship 01 bị chìm ở cảng Cửa Việt còn có 8 thuyền viên, do tàu bị chìm hơn 3 ngày nên lương thực, thực phẩm đã cạn kiệt, các thuyền viên trên tàu sức khỏe rất yếu do đói và rét.

Các lực lượng chuẩn bị thuyền máy  tiếp cận cứu nạn các thuyền viên Tàu Vietship 01.
Lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao đổi phương án với các thợ lặn,

Với quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp gấp rút từng phút, từng giờ, chớp thời cơ, thời gian để tiếp cận tàu cứu sống các thuyền viên nhanh nhất, an toàn nhất, ngay từ sáng sớm, việc chuẩn bị thuyền máy và vật chất, con người để chuẩn bị cho phương án tiếp cận Tàu Vietship 01 được Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn Quốc gia trao đổi, thống nhất với các lực lượng của Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Cảnh sát biển, cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng .

Các lực lượng Quân đội phối hợp đưa thuyền máy ra cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên.
Thủ trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cứu nạn.
Lực lượng Quân đội tham gia phối hợp cứu nạn các thuyền viên Tàu Vietship 01.

Do thủy triều dâng, sóng to, gió thổi mạnh nên các lực lượng và đội thợ lặn, ngư dân trên địa huyện Gio Linh trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn phải tính toán rất kỹ để tìm phương án để đưa được thuyền máy ra biển tiếp cận Tàu Vietship 01 an toàn.  Đến 11h30 sáng nay, thuyền máy và 4 thợ lặn, ngư dân đã cơ động ra tiếp cận tàu Vietship 01, nhưng do sóng to, gió lớn nên thuyền máy của ngư dân bị chìm khi vừa tiếp cận tàu, hiện 3 thợ lặn, ngư dân đang bị kẹt trên tàu bị chìm, 1 ngư dân đã bơi vào bờ và được các lực lượng ứng cứu, an toàn.

Ngư dân tham gia cứu nạn các thuyền viên được các lực lượng ứng cứu đưa vào bờ an toàn.

 Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo vào tính toán các biện pháp hiệu quả nhất để tiếp cận đưa 8 thuyền viên và  các thợ lặn, ngư dân vào bờ sớm nhất, an toàn nhất.

 Tin, ảnh: TRẦN DŨNG - XUÂN DIỆN


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội