A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng: Đánh giá, nghiệm thu đề tài về công tác hậu cần của Quân khu 4

  Ngày 25/7/2020, tại Quân khu 4, Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài “Phát triển lý luận bảo đảm Hậu cần tác chiến phòng thủ Quân khu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đánh giá, nghiệm thu. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu dự đánh giá, nghiệm thu.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu 
trước Hội đồng nghiệm thu Khoa học Bộ Quốc phòng.

Đề tài “Phát triển lý luận bảo đảm Hậu cần tác chiến phòng thủ Quân khu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc” do Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 làm chủ nhiệm. Đây là một trong những nội dung mới, mang tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài.

 

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng đánh giá Đề tài: “Phát triển lý luận bảo đảm Hậu cần tác chiến phòng thủ Quân khu 4 trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc” là vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được tính cấp thiết đặt ra, góp phần bổ sung, phát triển lý luận bảo đảm hậu cần của nghệ thuật quân sự Việt Nam; đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, đúng tiến độ thời gian. Ban chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu hợp lý để giải quyết vấn đề đặt ra. Từ nghiên cứu lý luận, đánh giá tình hình thực trạng công tác hậu cần; đối tượng, môi trường tác chiến và nghệ thuật tác chiến khu vực phòng thủ quân khu. Trong tổ chức nghiên cứu, ban đề tài đã vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học; hệ thống, cấu trúc, lịch sử, logic, phân tích tổng hợp, đề tra khảo sát. Đề tài cũng đã khái quát được cơ sở khoa học bảo đảm hậu cần tác chiến phòng thủ quân khu, đề xuất những nội dung cần nghiên cứu bổ sung nhằm phát triển lý luận bảo đảm hậu cần tác chiến phòng thủ quân khu phù hợp với nghệ thuật tác chiến và điều kiện chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Chủ tịch Hội đồng 
phát biểu kết luận đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Kết luận đánh giá nghiệm thu đề tài đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung, phát triển lý luận bảo đảm hậu cần tác chiến Quân khu, tạo sự thống nhất giữa nghệ thuật tác chiến và lý luận bảo đảm hậu cần tác chiến phòng thủ Quân khu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở tham khảo để lãnh đạo các cấp ủy Đảng, các bộ, ngành địa phương tỉnh, huyện trong việc lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành xây dựng, chuẩn bị hậu cần; huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng hậu cần các cấp, sẵn sàng bảo đảm kịp thời hậu cần trong mọi tình huống.

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng tăng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài. 

Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài hoàn thành xuất sắc và yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu các ý kiến tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sản phẩm, báo cáo về Bộ Quốc phòng để xem xét công nhận kết quả nghiên cứu; làm cơ sở đưa kết quả nghiên cứu, biên soạn tài liệu, giảng dạy, huấn luyện, diễn tập của các cơ quan, học viện, trường Quân đội và các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU

 

 

 


Tác giả: LÊ TƯỜNG HIẾU
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội