A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thanh Hóa: Khám tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2021

Ngày 7/12/2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thanh Hóa (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa), Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thanh Hóa đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Tham gia khám tuyển có 630 thanh niên được tuyển chọn qua vòng sơ tuyển ở các xã, phường trên địa bàn.

Kiểm tra hồ sơ các thanh niên trước khi vào khám.

Theo chỉ tiêu được giao, năm 2021 thành phố Thanh Hóa tuyển chọn, gọi nhập ngũ 155 thanh niên vào Quân đội. Để bảo đảm đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hội động Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã chỉ đạo cở sở và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh niên và gia đình thanh niên trong diện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tổ chức sơ tuyển, khám tuyển một cách công khai, chặt chẽ, bảo đảm công bằng, chất lượng, hiệu quả. Tại các phòng khám, ngoại đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp khám đều có thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành và cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phố theo dõi, giám sát.

Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố và lãnh đạo địa phương theo dõi khám ở phòng tim mạch.

Các thanh niên tham gia khám tuyển phải trải qua nội dung khám thể lực chung, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt, ngoại da liễu, nội chung, đo huyết áp, tim mạch, xét nghiệm ma túy, HIV... Sau khi hoàn thành khám tuyển các nội dung trên, những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ sẽ tiếp tục khám cận lâm sàng: Điện tim, siêu âm ổ bụng, Xquang tim, phổi...

Phòng khám thể lực chung.

Điểm nổi bật năm nay, theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, chất lượng sơ tuyển ở cơ sở bảo đảm tốt hơn. Trong số 630 thanh niên trúng sơ tuyển có 110 thanh niên là viên chức; trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có 34 thanh niên. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố cũng kết hợp chặt chẽ giữa việc khám tuyển với phòng, chống dịch Covid-19 như 100% thanh niên đến khám và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, phường có mặt trong khám tuyển đều phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ đúng khoảng cách theo quy định.

Phòng khám tai - mũi - họng.

Thời gian khám dự kiến đến ngày 10/12/2020. Sau khi có kết quả khám, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quản lý chặt chẽ số thanh niên trúng tuyển và tiến hành các thủ tục chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ... theo kế hoạch.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội