A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huấn luyện đúng phương châm, sát địa bàn

Trong những năm qua, cùng với việc bám sát phương châm huấn luyện, Ban CHQS huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tự vệ tăng cường huấn luyện các nội dung, khoa mục sát thực tế địa bàn, nhiệm vụ đơn vị. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Chúng tôi đến bản Piềng Mòn, xã Tén Tằn vào dịp lực lượng dân quân địa phương tổ chức huấn luyện đề mục “Trung đội dân quân tổ chức đánh địch đột nhập biên giới”, và được chứng kiến sự chủ động, phối hợp của các lực lượng trong bảo vệ tình hình an ninh địa bàn. Tình huống đặt ra, lợi dụng địa bàn hiểm trở một nhóm đối tượng phản động vượt biên xâm nhập vào địa bàn. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Hà Văn Thắm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tén Tằn, Trung đội dân quân cơ động của xã và Tiểu đội dân quân thường trực phối hợp với lực lượng Biên phòng đánh địch. Đội hình tạo thành thế gọng kìm, sau tín hiệu hiệp đồng phát lên các hướng khép chặt vòng vây, bọn phản động hết đường thoát chạy tự giác ra hàng...

Đồn Biên phòng Tén Tằn huấn luyện võ thuật cho tiểu đội dân quân thường trực xã Tén Tằn.

 

Đem những điều chứng kiến ở xã Tén Tằn trao đổi với Trung tá Hà Văn Duyên, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mường Lát, anh cho biết: "Mường Lát là huyện miền núi, biên giới, địa bàn rộng, chủ yếu rừng núi hiểm trở, có hơn 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Do vậy, một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội như buôn bán ma tuý, sử dụng vũ khí nóng… thường lợi dụng hoạt động và hàng năm còn gánh chịu sự tàn phá của thiên tai hỏa hoạn. Để chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra,  Ban CHQS huyện Mường Lát đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng SSCĐ, triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát phương châm huấn luyện và chú trọng huấn luyện bổ sung các khoa mục, nội dung sát với thực tế địa bàn”.

Từ sự chỉ đạo của Ban CHQS huyện, các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ ở Mường Lát căn cứ vào thực tế điều kiện địa hình để đưa vào huấn luyện bổ sung các phương án phù hợp hiệu quả. Cụ thể như, các xã  Tam Chung, Mường Chanh có diện tích rừng lớn tăng cường huấn luyện nội dung phòng chống cháy rừng; các xã dọc sông Mã thường xảy ra lũ ống, lũ quét như Mường Lý... thì tăng thời gian huấn luyện các phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Các xã biên giới như: Tén Tằn, Pù Nhi, Nhi Sơn... ngoài huấn luyện các phương án đánh địch đột nhập biên giới còn tăng cường luyện tập nội dung cứu hộ, cứu sập... 

Trong bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, Ban CHQS huyện Mường Lát chú ý hướng dẫn bổ sung, tập huấn cho đội ngũ cán bộ những mặt còn yếu, nội dung mới, phương pháp tổ chức huấn luyện và trình độ tổ chức, chỉ huy diễn tập tác chiến phòng thủ... Nét mới trong mùa huấn luyện năm 2017 của LLVT Mường Lát là tập trung cho phần thực hành, thực binh, diễn tập, tăng cường huấn luyện ban đêm, đưa vào huấn luyện một số loại vũ khí tự tạo. Trong quá trình huấn luyện, các xã có đơn vị Biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đứng chân, đều tổ chức phối hợp huấn luyện một số tình huống sát với thực tế địa bàn. Hàng năm, Ban CHQS huyện chỉ đạo một đến hai xã diễn tập tác chiến phòng thủ và một xã diễn tập phòng chống bão lụt, hoặc cháy rừng... Qua diễn tập, góp phần đưa LLVT và nhân dân tiếp cận với các loại hình tác chiến, các tình huống và giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có điều kiện để rèn luyện và nâng cao tác phong lãnh đạo, chỉ huy khi có tình huống xảy ra.

Kết quả huấn luyện hàng năm, các địa phương, đơn vị thuộc Ban CHQS Mường Lát, 100% đạt yêu cầu trong đó có từ 75 - 80% khá, giỏi. Điều quan trọng nhờ đưa chủ trương huấn luyện sát thực tế địa bàn, nên những năm qua tình hình an ninh chính trị ở Mường Lát luôn ổn định, một số loại tội phạm như buôn bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng từng bước được hạn chế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra.

Bài, ảnh: Phùng Ngọc Thăng


Tác giả: NGỌC THĂNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội