A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gác việc trăm năm chung tay chống dịch

Cưới hỏi là chuyện trọng đại trong cuộc đời mỗi con người; tuy nhiên, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 4, nhiều cán bộ sĩ quan trong lực lượng vũ trang Quân khu đã nêu gương sáng cán bộ đảng viên, hoãn việc cưới hỏi để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Chúng tôi gặp Trung úy Lê Đức Thắng, Trung đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Công binh 414), khi anh vừa kết thúc đợt nghỉ phép về quê cưới vợ vào đơn vị. Hỏi thăm tình hình công việc gia đình, với nụ cười hiền lành anh cho biết lễ cưới ở quê đã được hoãn để bảo đảm an toàn phòng dịch.

Trung úy Lê Đức Thắng (Lữ đoàn 414) và vợ là cô giáo Phạm Hoài Thương (Tân Kỳ, Nghệ An) đã quyết định hoãn lễ cưới để chung tay chống dịch (ảnh do nhân vật cung cấp).

 Qua câu chuyện với Trung úy Lê Đức Thắng chúng tôi được biết, theo kế hoạch ngày 13/5/2021 anh tổ chức đám cưới với cô gái cùng quê Phạm Hoài Thương, giáo viên trường Mầm non Sao Mai (Tân Kỳ, Nghệ An); tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho gia đình và khách mời, sau khi bàn với vợ, anh đã báo cáo với hai bên gia đình xin hoãn lễ cưới và được sự chấp thuận.

"Giấy mời đã gửi hết cho bạn bè, người thân; mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là lễ cưới diễn ra thì dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh. Vợ chồng tôi xin phép bố mẹ hai bên tổ chức một buổi lễ nhỏ trong gia đình rồi xin dâu. Rất may là được nội ngoại hai bên và vợ vui vẻ ủng hộ. Cũng buồn và thương vợ, nhưng mình là cán bộ đảng viên, là sĩ quan Quân đội phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch".

Gần 700 giấy mời đã được gửi đi, song Trung úy Lê Đức Thắng và vợ phải điện thoại khách mời thông cảm để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

 

Được biết anh Thắng và chị Thương quen nhau từ thời còn là sinh viên. Sau 3 năm tìm hiểu, được sự vun vén của bạn bè, ủng hộ của gia đình và người thân, hai bạn đã quyết định về chung một nhà. Lễ thành hôn và vu quy đã được hai bên gia đình bàn bạc, quyết định với khách mời khoảng 700 người. "Giấy mời đã gửi đi một phần, mâm cỗ, phông màn, rạp... cũng đã đặt. Vợ chồng tôi phải điện thoại và thông qua mạng xã hội để xin lỗi khách mời. Về phía chủ cơ sở tiệc cưới, rất may họ cũng ủng hộ với quyết định của mình, vui vẻ cho hoàn tiệc để bảo đảm an toàn, chung tay chống dịch", anh Thắng nói.

Đó chỉ là 1 trong số rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài Quân đội gác chuyện trăm năm, chung tay phòng dịch. Đây là những việc làm rất đáng hoan nghênh, để từ những hành động nhỏ sẽ tạo nên sức mạnh lớn, góp phần đẩy lùi Covid-19.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội