A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu trên không, mặt đất.

Ngày 19/12/2017, Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2017, Lữ đoàn Phòng không 283 đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật, là duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ ở các cấp; công tác quản lý vùng trời luôn được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt; các vọng quan sát mắt quan sát chặt chẽ phạm vi vùng trời được phân công, không bỏ sót mục tiêu; nắm và thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời. Tổ chức huấn luyện cho các thành phần, đối tượng đúng chương trình kế hoạch; tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác tham mưu huấn luyện, trình độ quản lý, tổ chức chỉ huy, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp trong chiến đấu, nhất là tình huống đánh máy bay bay thấp đột nhập bất ngờ và các tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn. Huấn luyện cho các đối tượng sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị được biên chế. Trong năm, Lữ đoàn tham gia hội thao bắn đạn thật tên lửa tầm thấp A72 toàn quân đạt giải Ba; thực hành diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp trên bản đồ, triển khai sở chỉ huy ngoài thực địa và thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập Sư đoàn 324 đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Tiểu đoàn 4 và  Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2) được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 33 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa 
– Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới:
 “Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283 cần tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, 
quản lý và duy trì kỷ luật. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo
 quyết liệt khâu đột phá về rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật. 
Tăng cường công tác quản lý, giáo dục để kịp thời phát hiện,
 ngăn chặn những hiện tượng vi phạm kỷ luật, pháp luật.
 Phấn đấu, năm 2018, Lữ đoàn Phòng không 283 không để xảy ra
 vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế đến mức thấp nhất
 kỷ luật thông thường; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện,
 trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn trong tham gia giao thông”

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Năm 2018, Lữ đoàn Phòng không 283 tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ ở các cấp; thực hiện tốt công tác quản lý vùng trời, quản lý bay, không để sót, lọt mục tiêu, bị bất ngờ khi có các tình huống trên không. 

Lực lượng Pháo Phòng không 37mm Tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân
 thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập Sư đoàn 324 năm 2017.

 

Tăng cường luyện tập hiệu quả các phương án chiến đấu trên không, mặt đất, phương án PCCN, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Huấn luyện cho bộ đội thành thạo kỹ, chiến thuật cơ bản, thành thạo động tác, thao tác cá nhân, hiệp đồng chiến đấu từ cấp khẩu đội đến tiểu đoàn; Chú trọng huấn luyện chiến thuật cơ động nhanh, liên tục, dài ngày; diễn tập chiến thuật trong điều kiện ban đêm, thời tiết xấu, địa hình phức tạp, tầm nhìn hạn chế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Quân khu trao Danh hiệu 
Đơn vị quyết thắng của Bộ tư lệnh Quân khu tặng Tiểu đoàn 4 và  Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2)

 

Chỉ huy Lữ đoàn trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn năm 2017

 

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng “Chi bộ 3 không, 3 tốt”. Chủ động nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, làm tốt công tác quản lý không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTB, xe máy phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội