Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:37
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Vận tải thủy 873 huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển

Trong hai ngày 21,22/9/2020, Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển đảo Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An.

Với tình huống giả định: “Trực ban Lữ đoàn nhận thông báo từ trực ban Cục Hậu cần: “Lúc 3 giờ 00, tàu cá NA 9003 trong quá trình cơ động từ biển vào tránh bão đã xảy ra hỏng máy, tàu bị thủng buồng máy, nguy cơ bị chìm. Lúc 6 giờ 50 phút vị trí của tàu tại tọa độ 18051,8N; 105050,5E, cách đảo Hòn Ngư 5 hải lý về phía Đông Bắc (trên tàu có 7 người). Yêu cầu Lữ đoàn tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm cứu nạn”.

Do tàu gặp nạn bị trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn cần được cứu nạn khẩn cấp nên sau khi nhận lệnh của trên, Lữ đoàn lập tức điều động hai tàu 15-11-26 và 15-41-76 nhanh chóng làm mọi công tác chuẩn bị, xác định tọa độ, cơ động tìm kiếm. Chỉ trong thời gian ngắn, các tàu của Lữ đoàn đã tìm thấy tàu gặp nạn, tổ chức cấp cứu các ngư dân, lai dắt tàu cá vào bờ.

Trong quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nắm chắc tình hình trên biển, hành động nhanh, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời bàn giao ngư dân gặp nạn cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Đây là hoạt động huấn luyện phối hợp tìm kiếm cứu nạn được Lữ đoàn tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho bộ đội trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Dưới đây là một số hình ảnh của đợt huấn luyện:

Trực ban thông tin đơn vị nhận điện tìm kiếm cứu nạn của cấp trên.
Chỉ huy tàu 15-41-76 giao nhiệm vụ cho các thuyền viên.
Các thuyền viên làm công tác chuẩn bị tìm kiếm cứu nạn.
Chỉ huy tàu 15-41-76 tác nghiệp xác định tọa độ tàu cá gặp nạn.
Tổ lái tàu 15-41-76 thực hiện nhiệm vụ.
Tàu 15-11-26 rời cảng tìm kiếm cứu nạn.
Thượng tá Cao Xuân Hà, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn (giữa) kiểm tra chỉ huy tàu 15-11-26 tác nghiệp xác định tọa độ tàu gặp nạn trên hải đồ

 

Chỉ sau thời gian ngắn tàu cá gặp nạn đã được tìm thấy.
Công tác cứu nạn nhanh chóng được triển khai.
Nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên tàu 15-41-76...
... và được quân y sơ cứu tạm thời trước khi được tàu 15-41-76 vận chuyển vào bờ bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

 

 

Sau khi chuyển hết ngư dân, thuyền viên nhanh chóng triển khai công tác lai dắt tàu cá gặp nạn. 
Tàu cá gặp nạn được lai dắt vào bờ.

Thực hiện: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội