A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luyện giỏi, rèn nghiêm, giữ yên biển đảo

Những ngày đầu tháng 11, trời chuyển mùa mang theo những cơn gió lạnh. Trên các trận địa trực sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn hỗn hợp (thuộc Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, hào hứng.

Đang tập trung huấn luyện, một tình huống chiến đấu được chỉ huy đơn vị phát ra. Đồng chí trực quan sát thông báo, có mục tiêu "tàu lạ" xuất hiện từ hướng Đông Bắc, trong giây lát cả đơn vị chuyển trạng thái chiến đấu lên cao. Dưới sự chỉ huy của Đại úy Phan Văn Sơn, Đại đội trưởng Đại đội Pháo hỗn hợp, các khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm nhanh chóng hạ nòng bám bắt mục tiêu. Ở trận địa súng cối 82-B10 do Trung úy Nguyễn Văn Tuấn, Trung đội trưởng chỉ huy các pháo thủ tính toán ước lượng cự ly điểu chỉnh tầm, hướng sẵn sàng nạp đạn. Trên hướng chính diện, Trung đội ĐKZ thoăn thoắt thao tác chờ mục tiêu vào cự ly phù hợp để "tiêu diệt". Chiến sĩ quan sát liên tục báo cáo: Mục tiêu vào cự ly 4.000m, 3.000m... Khi Đại úy Phan Văn Sơn phất cờ chỉ huy ra lệnh bắn, các khẩu pháo đồng loạt "nhả đạn"...

Trung đội ĐKZ 82-B10, Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Cồn Cỏ huấn luyện bắn mục tiêu trên biển.

Có mặt chỉ đạo đơn vị luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, Trung tá Lê Văn Hòa, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ chia sẻ: “Đóng quân trên đảo tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao quyết tâm vượt khó để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Theo đó, trong mọi thời điểm, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ tuần tra canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thuần thục các phương án. Không để bị động bất ngờ và sẵn sàng giành thắng lợi trong mọi tình huống”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thường xuyên chú trọng huấn luyện đồng hóa giữa các phân đội, với tinh thần tất cả chiến sĩ “giỏi nhiệm vụ của mình, biết nhiệm vụ đồng đội”. Thực hiện yêu cầu này, các chiến sĩ đều nắm và sử dụng thành thạo tất cả các binh khí, chuyên ngành của các bộ phận trên đảo để sẵn sàng thay thế lẫn nhau. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị còn đẩy mạnh phong trào thi đua “luyện giỏi, rèn nghiêm” và tổ chức hội thi, hội thao giữa các bộ phận. Theo Đại úy Lê Văn Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Cồn Cỏ, thông qua việc hội thi, hội thao là dịp để cán bộ đánh giá đúng thực chất kết quả và rút ra những kinh nghiệm trong huấn luyện.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng đứng chân trên đảo tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo. Trong chương trình diễn tập phòng thủ bảo vệ đảo hàng năm, Ban CHQS huyện đều xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND huyện đưa vào thực binh một số tình huống, phương án nhằm bảo vệ an toàn đảo trong mọi thời điểm. Chính vì vậy, khi có bão lụt hay các tình huống xảy ra đều có sự tham gia của các lực lượng như: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Công an, cơ quan quân sự huyện... 

Nhờ duy trì nghiêm chế độ tuần tra canh gác, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện nên những năm qua, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong đó, Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Cồn Cỏ 4 năm liền được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Đơn vị huấn luyện giỏi; năm 2018 tiếp tục được đề nghị danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

     Bài, ảnh: Ngọc Thăng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội