A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người chỉ huy trưởng mẫu mực

"Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong mọi công việc, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, được cán bộ và nhân dân trên địa bàn tin tưởng, quý mến" - Đó là những nhận xét của mọi người dành cho đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2003, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Hoàng tích cực tham gia các phong trào Đoàn thanh niên, nhiều năm làm Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Đông. Năm 2013, anh chính thức được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường. Trên cương vị mới, anh không khỏi lo lắng bởi thời điểm đó, công tác quân sự của phường chưa thực sự vững mạnh; lực lượng dân quân tham gia huấn luyện còn mang tính hình thức. Khó nhất là hầu hết đội ngũ dân quân đều có việc làm ổn định nên việc huy động, sắp xếp thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh trực gặp nhiều trở ngại. Thế nhưng, trên cương vị là chỉ huy trưởng, anh đã linh động bố trí thời gian hợp lý. Đặc biệt, thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn thanh niên, anh đã kết hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Với những kiến thức được tích lũy trong những năm tháng rèn luyện trong môi trường Quân đội và kiến thức được trang bị khi được tham gia khóa đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn ở Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp anh thêm tự tin trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh cùng với Ban CHQS phường tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phường có nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, anh chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường sắp xếp, bố trí lại lực lượng theo hướng vừa tinh gọn, rộng khắp và đủ mạnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác huấn luyện, anh luôn chuẩn bị chu đáo mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, xây dựng giáo án sát với thực tế huấn luyện. Những nội dung khó anh chủ động tìm tài liệu nghiên cứu, những nội dung nào chưa nắm chắc anh đề xuất Ban CHQS thành phố hướng dẫn, bồi dưỡng thêm. Do vậy, kết quả huấn luyện hàng năm của phường luôn có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 85%. Song song với công tác huấn luyện, công tác trực sẵn sàng chiến đấu được anh duy trì nghiêm túc, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an để tuần tra, nắm bắt kịp thời tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn. Qua các đợt kiểm tra của Ban CHQS thành phố Huế, công tác quân sự, quốc phòng của phường An Đông đều được đánh giá cao.

Với sự đóng góp tích cực của chỉ huy trưởng Nguyễn Hữu Hoàng đã góp phần cho lực lượng vũ trang phường 5 năm liên tục (2013 - 2017) được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, bản thân anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

      Bài, ảnh: Giang Đình
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội