A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy nội lực, tích cực tăng gia sản xuất

Trong những năm qua, công tác bảo đảm hậu cần ở Ban CHQS huyện Hương Sơn (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) có bước chuyển biến vượt bậc, nhất là công tác tăng gia, chăn nuôi có nhiều sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên đơn vị.

Hết giờ làm việc buổi chiều, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện lại tập trung ra khu vực tăng gia sản xuất. Những đôi bàn tay thoan thoắt nhặt cỏ, xới đất, vun luống cho rau. Hơn 300m2 vườn tăng gia quanh bếp, quanh nhà được chia thành từng ô, trồng rau đay, rau ngót, rau dền, rau cải... có đường đi bằng bê tông, hệ thống mái che, vòi phun nước tự động. Mỗi khu vực đều có hệ thống biển bảng vườn rau của từng bộ phận.

Một góc vườn tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện Hương Sơn 

 

Đang chăm sóc luống rau cần, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thế Lực, Trợ lý quân khí chia sẻ: “Để có rau cần, rau muống nước, chúng tôi đào đất xuống hơn 30 cm lót dưới cùng lớp bạt, đổ lớp đất trộn với phân rồi cho nước từng ô. Cách làm này vừa giữ được nước, rau lại luôn xanh tốt…”. Còn Thượng úy QNCN Nguyễn Thanh Hà, Nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật hồ hởi: “Tăng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm vui để chúng tôi thi đua nhau sản xuất được những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không chỉ góp phần cải thiện và nâng cao đời sống mà còn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”. Cùng với việc trồng rau xanh, đơn vị cũng tận dụng quỹ đất dôi dư để trồng các loại cây gia vị và các loại cây ăn quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.

Dẫn chúng tôi vào thăm bếp ăn của đơn vị giữa lúc nhân viên hậu cần đang chuẩn bị bữa cơm chiều, giới thiệu những món ăn tươi ngon, bắt mắt được chế biến từ những sản phẩm “cây nhà lá vườn”, Thiếu tá Thái Hồng Lê, Chủ nhiệm Hậu cần phấn khởi cho biết: “Phần lớn thức ăn hàng ngày của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện là của “nhà” làm ra. Không chỉ tăng gia, chăn nuôi quanh bếp, quanh nhà mà đơn vị còn mở rộng trồng và nuôi nhiều loại cây, con ở khu vực hậu cứ rất hiệu quả. Được ăn những sản phẩm từ chính bàn tay mình làm ra, chúng tôi thấy ngon miệng và yên tâm hơn rất nhiều”.

Minh chứng cho lời mình nói, Thiếu tá Thái Hồng Lê dẫn chúng tôi đến khu hậu cứ của đơn vị. Tại đây, tận dụng quỹ đất rộng, đơn vị đầu tư cơ sở xây dựng chuồng trại nuôi 10 con bò, 11 con hươu, hơn 150 con thỏ, đàn lợn duy trì thường xuyên hơn 40 con, gà hơn 200 con... Từ các vật nuôi, đảm bảo đủ nguồn phân để bón cho các loại cây ăn quả, rau xanh. Nhờ đó, vườn cây của đơn vị luôn tươi tốt, cho nhiều quả. Để có nguồn nước, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công bộ đội cải tạo lại hơn 1.000m2 diện tích mặt ao để vừa có nước tưới, vừa thả cá và nuôi vịt, ngan. Trên bờ ao, các giàn mướp, bí, bầu sai trĩu quả; những hàng chuối, sả, ớt, rau thơm xen kẽ nhau… Ngoài ra, đơn vị còn trồng hơn 3.000m2 lúa nước, 1.000m2 ngô để đảm bảo gạo cho đơn vị và phục vụ công tác chăn nuôi.

Bằng việc phát huy nội lực, tích cực tăng gia chăn nuôi, Ban CHQS huyện Hương Sơn đã từng bước “chế ngự” những khó khăn về thổ nhưỡng, thời tiết để phát triển hiệu quả các mô hình tăng gia, chăn nuôi, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đưa vào bữa ăn bộ đội hơn 4.000 đồng/người/ngày và phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

                                                                                                                                           Bài, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tác giả: ĐỨC CƯƠNG
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội