A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 Bế mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2020

 Sau 3 ngày thi đấu, chiều ngày 10/9/2020, tại Lữ đoàn công binh 414 (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Bế mạc hội thao thể dục, thể thao năm 2020, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Trưởng Ban tổ chức hội thao dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh Lễ bế mạc.

 Tham dự hội thao năm nay có 700 vận động viên của 22 đội là quân nhân, công nhân viên quốc phòng thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân khu. Các vận động viên thi đấu các nội dung gồm: Bốn môn quân sự phối hợp; Chiến sĩ khỏe; Vượt vật cản huấn luyện thể lực; Bơi vũ trang; Chạy vũ trang 3000m vượt chướng ngại vật; Chạy việt dã 10km và Võ chiến đấu tay không các hạng cân từ 51 đến 80kg đối với đơn vị có lực lượng trinh sát đặc công gồm các đơn vị: Bộ Tham mưu, Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, TMT Quân khu 4, Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu tại Lễ bế mạc.

 

Các đại biểu và các vận động viên tham dự.

  Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã tặng cờ giải Nhất toàn đoàn cho Sư đoàn 324; giải Nhì cho Lữ đoàn Công binh 414; 2 giải Ba cho Bộ Tham mưu, Lữ đoàn Tăng  Thiết giáp 206; tặng cờ cho 21 tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các nội dung hội thao; tặng Bằng khen cho 24 cá nhân đạt giải Nhất và Giấy khen cho 48 cá nhân đạt giải Nhì, Ba trong các nội dung thi đấu; Tặng Bằng khen cho Lữ đoàn Công binh 414 hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai tổ chức Hội thao TDTT Quân khu năm 2020.

Thượng tá Hoàng Văn Đông, Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường, Bộ Tham mưu công bố quyết định khen thưởng.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đoàn tham dự Lễ bế mạc.

Qua hội thao lần này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng tuyển chọn, thành lập đội tuyển Võ chiến đấu tay không các hạng cân, tổ chức luyện tập để tham gia hội thao thể dục, thể thao toàn quân năm 2020. 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng cờ giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng cờ cho các tập thể đạt giải Nhất trong các nội dung hội thao.
 Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân đạt giải Nhất trong từng nội hội thao và đơn vị đăng cai.

 

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân đạt giải Nhất Võ chiến đấu tay không các hạng cân.

 Phát biểu tại lễ bế mạc Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng Ban tổ chức hội thao Quân khu yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị cần quán triệt tốt nhiệm vụ huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao, thực hiện nghiêm túc chương trình huấn luyện theo quy định. Tổ chức tốt hoạt động thể dục, thể thao tạo phong trào sâu rộng từ cơ quan đến đơn vị và địa phương. Trong thời gian còn lại của năm 2020 và những năm tiếp theo, cần kết hợp chặt chẽ huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí bền bỉ, dẻo dai góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đạt thành tích cao trong Hội thao nhất là Võ chiến đấu tay không Quân khu sẽ tuyển chọn thành lập đội tuyển, tiếp tục luyện tập, bồi dưỡng tham gia tham gia hội thao thể dục, thể thao toàn quân năm 2020 đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG - HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội