Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:27
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Gần 545.000 người đã được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

   Sáng 22/8, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 24 Quân khu, Ban chỉ đạo 24 Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo quyết đinh 49 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;  Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chủ trì hội nghị

 

Các đại biểu dự hội nghị

       

          Qua 4 năm triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo 24 Quân khu, các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. 

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu trao bằng khen của Quân khu cho các tập thể.

 

Đến nay, việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 49 cơ bản đã hoàn thành với số lượng đối tượng được hưởng chiếm hơn 50% cả nước, toàn Quân khu đã có 544.693 người đã được giải quyết chế độ với số tiền hơn 1200 tỷ đồng, gần 50.000 người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân và đối tượng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 24 Quân khu trao bằng khen của Quân khu cho các cá nhân.

 

          Tại hội nghị, 9 tập thể, 14 cá nhân đã được Quân khu khen thưởng vì đã có thành tích trong thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Quân khu cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân trong thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội