A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tổ chức giám định Y khoa làm chế độ chính sách tại gia đình cho người cao tuổi

Ngày 08/7/2020, Hội đồng giám định Y khoa Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Quân y Quân khu, Chủ tịch Hội đồng giám định Y khoa Quân khu dẫn đầu đã tổ chức giám định y khoa tại gia đình cho 2 đối tượng tiến hành làm thủ tục chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Tổ chức giám định Y khoa tại gia đình ông Nguyễn Chí Linh

2 trường hợp được giám định Y khoa tại gia đình là ông Nguyễn Chí Linh, sinh năm 1938, quê xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; trú quán thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh; Nguyên là chiến sỹ Phân đội 39/An ninh vũ trang Quảng Trị và ông Nguyễn Hiền, sinh năm 1933, quê xã Phú Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; trú quán tại số nhà 12/78 Quang Trung, Khu phố 6, Phường 3, Thị xã Quảng Trị; Nguyên là chiến sỹ Đại đội 86, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325.

Các thành viên Hội đồng giám định Y khoa Quân khu kiểm tra vết thương trên cơ thể ông Nguyễn Chí Linh.

Hội đồng giám định Y khoa Quân khu tiến hành các bước giám định tại gia đình ông Nguyễn Hiền.

Tại các gia đình, Hội đồng giám định Y khoa Quân khu đã đối chiếu hồ sơ, tiến hành kiểm tra các vết thương trên cơ thể và nắm tình hình sức khỏe chặt chẽ, đúng quy định. Sau khi tiến hành các bước giám định giám định Y khoa, các thành viên Hội đồng đã nhận xét sơ bộ và thống nhất kết quả giám định để báo cáo thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Quân y Bộ Quốc phòng để tiến hành làm các thủ tục công nhận vào sổ thương binh cho các đối tượng được giám định trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/2020).

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội