A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Huy động trên 160.300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn

Sáng nay (30/7), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2013-2018;  Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng – Chính uỷ Quân khu, đại biểu Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn 6 tỉnh trên địa bàn; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

 

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Các đơn vị đã tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn, chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập các nội dung, tình huống sát với đặc điểm thực tế của địa phương, phù hợp với tổ chức biên chế của đơn vị. Cơ quan quân sự địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng địa phương, nắm chắc nguồn lực thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”  để ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xẩy ra. 

Đại tá Nguyễn Phương Hoà - Phó Tham mưu trưởng Quân khu đọc báo cáo tổng kết 

Thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Quân khu 4 đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động hơn 160.300 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và trên 2.900 phương tiện giúp các địa phương xử lý có hiệu quả 684 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn. Trong đó, đã khắc phục, sửa chữa trên 7.300 công trình nhà ở, trường học, trụ sở uỷ ban, cơ sở kinh doanh, chữa cháy gần 2.400 hec ta rừng, di dời gần 173.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm bão lũ… kết quả đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đại biểu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

 

Thời gian tới, Quân khu 4 xác định: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với các cơ quan, ban ngành của địa phương trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính uỷ Quân khu cùng đại biểu Ban chỉ huy  Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh dự hội nghị

 

Duy trì nghiêm các chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; nắm chắc tình hình thiên tai bão lũ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và chính quyền địa phương luyện tập thuần thục các phương án. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội