A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”

Sáng ngày 17/9/2020, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan Bộ Quốc phòng; 136 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội, giai đoạn 2016 - 2020. Tại 134 điểm cầu trong cả nước có đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trong toàn quân dự Hội Nghị. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu Quân khu 4.

Quang cảnh điểm cầu tại Quân khu 4.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 5 năm qua, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong toàn quân được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội; gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cả nước, thu được nhiều thành tích và kinh nghiệm quý. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội, tập trung hướng mạnh về cơ sở, đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, chú trọng vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, khu Kinh tế - Quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng, chống dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đjao Hội nghị.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, vận động được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần xây dựng nền Quốc phong toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, giai đoạn 2016 – 2020, toàn quân có  76 tập thể, 68 cá nhân có thành tích tiêu biểu được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen.

Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, giai đoạn 2016 – 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì điểm cầu tại Quân khu 4.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Nổi bật là triển khai hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự. Đảng ủy Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh đã thống nhất và kiên trì đẩy mạnh chủ trương xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, trọng tâm là xây dựng cơ sở chính trị vùng giáo ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo không nghe theo kẻ xấu, tích cực tham gia các hoạt động của chính quyền tổ chức. Chú trọng xây dựng người có uy tín, chức sắc, chức việc và điển hình tiên tiến trong các tôn giáo để tuyên truyền vận động bà con giáo dân. Tổ chức mở 39 lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho hơn 3.263 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo"; vận động được 1.502 hộ gia đình giáo dân hiến trên 80.780m2 đất làm đường...

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 414 cùng Nhân dân xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm đường giao thông nông thôn.

Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tham gia xây dựng, củng cố 450 tổ chức đảng, 346 tổ chức chính quyền cấp xã, 1.500 tổ chức chính trị, xã hội; giới thiệu bồi dưỡng kết nạp 11 quân nhân có đạo, gốc đạo (trong đó có 01 đồng chí người công giáo) giới thiệu về địa phương. LLVT Quân khu đã tích cực giúp đồng bào các tôn giáo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, thực hiện chính sách xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Kết nghĩa yêu thương lương giáo”.

Trung đoàn 335 khám bệnh, cấp thuốc cho đối tượng chính sách xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Trong 5 năm qua đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 2.000 lượt đơn vị hành quân dã ngoại về vùng đồng bào công giáo để làm công tác dân vận. Huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bám địa bàn, bám đối tượng với phương châm kiên trì, mềm dẻo, khôn khéo, linh hoạt, tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân vạch trần âm mưu thủ đoạn của các phần tử cực đoan trong tôn giáo, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, góp phần cùng cả hệ thống chính trị giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                                                                                                                                            Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội