A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự

Ngày 04/7/2018, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018). Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đặng Trọng Quân – Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; lãnh đạo UBND các tỉnh trên địa bàn và đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

         

Quang cảnh hội nghị.

 

Trong 24 năm qua, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các địa phương trên địa bàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh và các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự. Các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân phá dỡ, di dời, chuyển đổi mục đích sử dụng công trình Quốc phòng đúng quy định. 

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân  - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu
đọc báo cáo tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự.

 

Đến nay, toàn Quân khu có 500/654 điểm đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Xây dựng được trên 1.470 công trình chiến đấu, 455 khu quân sự, trên 250 trường bắn, thao trường huấn luyện. Quá trình thực hiện Pháp lệnh, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự được phát huy, qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn theo đúng quy định, hạn chế, ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả tình trạng xâm hại, lấn chiếm, sử dụng trái phép công trình Quốc phòng và khu quân sự. Từ năm 1994 – 2018, các đơn vị, địa phương đã phối hợp phá dỡ 45 công trình chiến đấu đã bị hư hỏng nặng, chuyển giao trên 1 triệu m2 đất Quốc phòng cho địa phương, thu hồi 883 nghìn m2 đất phục vụ cho nhiệm vụ Quốc phòng. Kết quả trên góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng hiệu quả, vững chắc.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị thảo luận.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và xác định một số giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự, trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, LLVT và nhân dân địa phương chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự. UBND các cấp, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp quản lý, thống nhất kế hoạch bảo vệ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các công trình Quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn theo đúng quy định, trong đó lấy LLVT làm nòng cốt. Tăng cường thế trận phòng thủ trên tuyến biển, đảo, tuyến biên giới; củng cố kho tàng, căn cứ hậu cần, kỹ thuật các cấp; quan tâm đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ tuyến ven biển, tuyến biên giới.

                                                                   Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội