A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu: Hơn 384 tỷ đồng chi trả cho đối tượng dân công hỏa tuyến

Sáng ngày 4 - 12 - 2017, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu tổ chức Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 49). Dự hội nghị có đại biểu Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị; đại diện Ban chỉ đạo 24 các tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 24 Quân khu chủ trì hội nghị.

 2 năm qua,  Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. Kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; tiếp tục khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của chính sách, sự phù hợp của cơ chế, quy trình tổ chức thực hiện; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 24 Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tính đến hiện nay, toàn Quân khu đã khảo sát được 464.190 đối tượng (trong đó, chống Pháp là 249.445 đối tượng; chống Mỹ 195.983 đối tượng; bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế 18.762 đối tượng). Số đã có Quyết định được hưởng là 172.307 đối tượng, đạt 37% tổng số đối tượng khảo sát, chi trả với số tiền 384.298.800.000 đồng; cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 6.541 đối tượng.

        

Các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quyết định 49.

Hội nghị cũng đã xác định trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch trong xét duyệt, thẩm định, chi trả. Phấn đấu cấp huyện hoàn thành trước Quý I, cấp tỉnh trước Quý II năm 2018 và Quân khu cơ bản hoàn thành trước Quý IV năm 2018, đến Quý I năm 2019, cấp Quân khu sẽ hoàn thành đợt bổ sung cuối cùng việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng dân công hỏa tuyến.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tác giả: ĐỨC CƯƠNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội