A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu tổ chức thành công Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi cụm 2 năm 2019

Quân khu tổ chức thành công Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi cụm 2 năm 2019

Tối ngày 2/10/2019, Quân khu 4 đã tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi cụm 2 năm 2019. Dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng ban tổ chức Hội thi. Dự hội thi còn có các thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có cán bộ công đoàn tham gia hội thi.

Tham gia hội thi cụm 2 gồm các đồng chí là cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Bộ Tham mưu; Cục Kỹ thuật; Tổng Công ty hợp tác kinh tế; Trường Quân sự Quân khu. Các thí sinh tham gia dự thi trải qua các phần thi gồm: Chào hỏi; thi kiến thức và xử lý tình huống; thi thuyết trình hoặc năng khiếu.

Phần thi chào hỏi của đồng chí Nguyễn Đình Thìn, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh, Tổng công ty hợp tác kinh tế.

 

Tại hội thi, các đồng chí cán bộ công đoàn và lực lượng tham gia đã chấp hành nghiêm quy chế hội thi, các phần thi đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong phần thi chào hỏi, với hình thức sân khấu hóa, đa dạng, phong phú, dàn dựng công phu phản ánh đậm nét đặc thù hoạt động công đoàn và những đặc thù của từng đơn vị. Ở phần thi kiến thức và xử lý tình huống hầu hết các thí sinh nắm vững nội dung các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác công đoàn; hiểu biết về văn hóa, xã hội; xử lý tình huống sát thực tế. Còn phần thi năng khiếu, hầu hết các thí sinh thể hiện xuất sắc nội dung lựa chọn để lại cho Ban giám khảo và người xem nhiều ấn tượng…

Các đại biểu theo dõi hội thi.

 

Thông qua hội thi nhằm nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quân đội và các quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công đoàn cơ sở về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, giúp cán bộ công đoàn cơ sở vận dụng vào hoạt động công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp trong Quân khu; phát huy tốt vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở, xây công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phấn thi năng khiếu của Thiếu tá QNCN Nguyễn An Vương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Xưởng 467, Cục Kỹ thuật.
Khán giả cổ vũ cho các thí sinh.

 

Kết thúc Hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Thiếu tá QNCN Nguyễn An Vương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Xưởng 467, Cục Kỹ thuật; giải Nhì đồng chí Nguyễn Đình Thìn, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh, Tổng Công ty hợp tác kinh tế; đồng giải Ba cho các đồng chí Thượng úy QNCN Phạm Đình Hiếu, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Quân sự Quân khu và đồng chí Nguyễn Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà khách Duy tân, Bộ tham mưu.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội