A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quân dân các đảo náo nức hướng về bầu cử

Cùng với các đơn vị trong đất liền, những ngày này cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo thuộc địa bàn Quân khu 4 đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn

Ra thăm huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) trong những ngày tháng Năm này, chúng tôi cảm nhận  rõ không khí thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của quân - dân nơi đây. Trên hệ thống loa truyền thanh của đảo liên tục phát thông tin về ngày bầu cử, danh sách các ứng cử viên, quyền và nghĩa vụ của cử tri, thành tựu nổi bật của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua… để Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện đối với sự phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo đồng chí Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, để chuẩn bị cho ngày hội lớn, ngay từ đầu năm 2021, huyện đảo Cồn Cỏ đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dù ở xa đất liền nhưng chính quyền và lực lượng vũ trang đã thực hiện đầy đủ các bước trong công tác giới thiệu nhân sự bầu đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng luật. Toàn huyện đảo có 4 điểm bỏ phiếu. Hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử đã cơ bản hoàn tất từ trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, vị trí khu vực bầu cử, các phòng bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri…

Trung tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cồn Cỏ cho biết: “Sau khi có hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các cơ quan, đơn vị một cách tỉ mỉ. Qua đó, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện là cán bộ quân đội theo đúng thủ tục, quy định; tham mưu cho Huyện ủy giới thiệu cho 16 cán bộ, chiến sĩ đang tăng cường cho lực lượng Biên phòng tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại các điểm bầu cử gần nơi công tác”.

Còn tại Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mắt (Bộ CHQS Nghệ An) công tác chuẩn bị cho bầu cử được chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc. Các hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền được trang trí thống nhất, hình thức phong phú, đầy đủ các nội dung, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện trong quá trình bầu cử; danh sách đại biểu tham gia bầu cử vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND được niêm yết trang trọng tại bảng tin ở khu vực hội trường của đơn vị.

Được biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Từ đó phát huy dân chủ, tích cực, tự giác thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, sáng suốt lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân.

 “Với nhận thức và quyết tâm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ bằng lá phiếu của mình mà luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu để ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn tuyệt đối”, Thiếu tá Trần Lê Phúc, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mắt cho biết.

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn Hợp đảo Mê tích cực tìm hiểu về Luật bầu cử ĐBQH và HĐND.

Hướng về ngày hội lớn của đất nước, những ngày này cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê (Bộ CHQS Thanh Hóa), đang thi đua bằng nhiều công trình việc làm thiết thực; các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, triển khai các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng, bảo vệ vùng trời và phòng, chống Covid-19...

Thiếu tá Đầu Khắc Anh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, Bí thư đoàn cơ sở, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê chia sẻ: “Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua cán bộ, đoàn viên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới cuộc bầu cử, duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, đáp án, mỗi tuần một điều luật”, tập trung vào các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử; tổ chức diễn đàn thanh niên với bầu cử, mô hình “Giờ học thanh niên”, “Ca trực thanh niên”; xây dựng nhiều công trình thanh niên, phần việc ý nghĩa… Đồng thời, xung kích thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. Cán bộ, đoàn viên trên đảo tin tưởng kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sắp tới sẽ thành công tốt đẹp”.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đến nay quân - dân trên các đảo thuộc địa bàn Quân khu 4 đã nắm chắc mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri đối với ngày bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo đều phấn khởi, háo hức chờ đợi để được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Lá phiếu gửi trọn niềm tin

Cùng với cử tri trên cả nước, quân - dân trên các đảo thuộc địa bàn Quân khu đang nô nức, phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với niềm tin, kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đã làm tốt việc giáo dục, quán triệt, tuyên truyền, định hướng để cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng, đủ quyền và nghĩa vụ của mình khi cầm lá phiếu cử tri để bầu các ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ tích cực tìm hiểu về Luật bầu cử ĐBQH và HĐND.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hoài, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp, Ban CHQS huyện Cồn Cỏ cho biết: “Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đời sống vật chất và tinh thần của quân - dân trên huyện đảo không ngừng được cải thiện. Là cử tri thuộc điểm bầu cử số 1 của huyện đảo Cồn Cỏ, tôi mong muốn các đại biểu được người dân tín nhiệm trong nhiệm kỳ này tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống quân - dân trên đảo; có thêm nhiều chính sách ưu đãi đối với những người làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió; chú trọng xây dựng các đảo ngày càng hiện đại, vững mạnh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Anh Hồ Phương, cử tri huyện đảo Cồn Cỏ bộc bạch: “Ở ngoài đảo xa, tuy điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế nhưng tôi và gia đình luôn quan tâm đến tình hình đất nước. Dịp này, được nghe các cấp tuyên truyền rất nhiều về công tác bầu cử, tôi hiểu rõ trách nhiệm của cử tri và sẽ cân nhắc thật kỹ để bầu những người xứng đáng nhất”. Cũng như anh Phương, chị Nguyễn Thị Lan mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ mang hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm của mình để phục vụ đất nước, phụng sự Nhân dân. Qua các đại biểu tôi kiến nghị với các cấp cần quan tâm và có chính sách hơn nữa đối với Nhân dân sinh sống khu vực biên giới, hải đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nối gần hơn khoảng cách giữa đất liền với đảo xa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê nghiên cứu danh sách các đại biểu.

Lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử, Binh nhất Vi Văn Nhất, Chiến sĩ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mắt tâm sự: “Tôi và đồng đội rất vinh dự khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân nơi tuyến đầu, trên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Được chỉ huy đơn vị giáo dục, tuyên truyền, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những tiêu chuẩn, lý lịch của từng ứng viên, nêu cao trách nhiệm với lá phiếu của mình để lựa chọn đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc trong ngày trọng đại này”.

Bài, ảnh: DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội