A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Chia lửa" chống dịch trên quê lúa Yên Thành

Hiện nay dù trên địa bàn chưa ghi nhận có người nhiễm vi-rút SARS-CoV2, nhưng các địa phương xung quanh huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xuất hiện nhiều ca nhiễm, dịch diến biến phức tạp. Những ngày qua, cùng với các lực lượng chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Thành đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức cách ly y tế với các trường hợp F1, F2 có lịch trình di chuyển và tiếp xúc với F0. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các phương án, bảo đảm đầy đủ vật chất, nơi ăn ở, khu cách ly tập trung khi có tình huống xảy ra.

 

Lực lượng dân quân tiến hành chuẩn bị vật chất ở khu cách ly.

 

Lực lương dân quân tiến hành phun khử khuẩn ở khu cách ly.

Theo Thiếu tá Ngô Minh Quý, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Thành thì huyện Yên Thành được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận 500 công dân vào cách ly khi có tình huống và tiếp nhận một số lượng lớn công dân từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang về cách ly y tế trong thời gian tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, rà soát lại các trường học, trụ sở trên địa bàn để thành lập các khu cách ly tập trung. Hiện nay, lực lượng vũ trang huyện đã tham mưu, xây dựng hoàn chỉnh 4 khu cách ly tập trung và 39 khu cách ly tại trung tâm y tế của 39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức điều động trên 100 cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân phục vụ ở các khu cách ly bảo đảm chu đáo, an toàn. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và sẵn sàng chia lửa với các địa phương xung quanh. Cũng theo anh Quý, tính từ ngày 7/4/2021 đến 28/6/2021 trên địa bàn huyện Yên Thành có 20 trường hợp là F1 và 6 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế 21 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần và có 92 trường hợp F2; hiện có 42/90 công dân từ Bắc Giang về địa phương và đang được cách ly y tế tại nhà. Quá trình tiếp nhận công dân cách ly, Ban CHQS huyện đã cử lực lượng hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế tại nhà cho công dân, hỗ trợ các số điện thoại đường dây nóng để liên hệ khi có tình huống xảy ra…

Được biết, các công nhân trở về từ vùng dịch Bắc Giang đều đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, đủ điều kiện về địa phương và phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Để tránh tâm lý kỳ thị của người dân với các công dân đi từ vùng dịch về, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Trung tâm văn hóa, Đài phát thanh-truyền hình huyện tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, cùng chung tay, góp sức với các lực lượng để phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, sau khi các công dân về cách ly thì tổ chức lực lượng nòng cốt là dân quân các xã phối hợp với địa phương quản lý, rà soát chặt chẽ và yêu cầu công dân phải chấp hành nghiêm quy định trong phòng, chống dịch.

Tổ chức tiếp nhận các công dân từ vùng dịch Bắc Giang về cách ly.

 

Chị Đinh Thị Thủy, sinh năm 1999 ở xóm 6, xã Liên Thành, làm công nhân tại khu công nghiệp Quang Châu huyện Việt Yên là tâm dịch của tỉnh Bắc Giang về quê và đang cách ly y tế tại gia đình. Chị Thủy cho biết: “Khác xa với tâm lý lo sợ bị người dân kỳ thị khi đi từ vùng dịch về, vừa về đến địa phương chúng tôi được lãnh đạo địa phương, bộ đội tiếp đón chu đáo. Ai cũng thấy xúc động trước tình cảm của quê hương dành cho mình. Được các lực lượng hướng dẫn các biện pháp cách ly nên chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch của địa phương”.

Còn với anh Nguyễn Văn Dĩnh, xóm Nam Lai, xã Phú Thành chỉ còn hết ngày hôm nay và đợi kết quả xét nghiệm lần 3 là hoàn thành thời gian cách ly y tế trở về gia đình. Được biết, anh Dĩnh trở về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện phải cách ly y tế tập trung. Với anh những ngày ở khu cách ly trung tâm y tế xã đã để lại ấn tượng tốt đẹp, anh Dĩnh chia sẻ: “Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã tận tâm, gần gũi, chia sẻ với chúng tôi trong suốt thời gian cách ly. Dù thời tiết nắng nóng, điều kiện thiếu thốn nhưng mọi người đã vất vả để bảo đảm cho chúng tôi những điều kiện tốt nhất. Chúng tôi tin tưởng quê mình sẽ chiến thắng dịch bệnh”.

Đồng chí Phan Đình Tráng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bảo Thành cho biết: “Trong quá trình cách ly tại đây, các công dân đều được cung cấp đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt, nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời được thăm khám, kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định; các công dân đều chấp hành nghiêm các quy định ở khu cách ly. Tất cả anh em dân quân đều cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm cách ly, phòng ngừa hiệu quả, không để dịch lây lan vào địa bàn”.

“Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Thành đã và đang được LLVT huyện tham mưu, phối hợp, triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và triệt để; công tác khoanh vùng, truy vết và bảo đảm cách ly y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian tới, cuộc chiến chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng của Nhân dân là cơ sở để Ban CHQS huyện sát cánh cùng địa phương ngăn chặn dịch Covid-19.”, Thượng tá Đồng Sỹ Hoan, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Thành cho biết.

Với sự chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp kịp thời, hiệu quả của Ban CHQS huyện Yên Thành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong phòng, chống dịch thời gian qua sẽ là liều thuốc hiệu quả để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Góp phần bảo đảm sức khỏe và sự bình yên của Nhân dân.

DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội