A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324: Sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015 – 2019.

Ngày 16/8/2019, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50), giai đoạn 2015 – 2019. Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhãn

 

5 năm qua (2015 - 2019), CVĐ 50 được Sư đoàn 324 tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, mục tiêu, chất lượng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật được nâng cao, bảo đảm tốt hơn VKTBKT cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động thường xuyên và đột xuất của Sư đoàn. Điểm nổi bật, là thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền CVĐ 50 đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ. Trình độ chỉ huy, quản lý, năng lực tổ chức điều hành thực hiện công tác kỹ thuật trong giữ gìn và khai thác VKTBKT được nâng lên.  Sư đoàn đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm trong công tác quản lý VKTBKT, như: Phần mềm cập nhật đạn; phần mềm quản lý súng bộ binh, quản lý xe máy, quản lý giấy tờ xe, quản lý nhân viên xe máy.

Đại tá Lê Hồng Nhân – Sư đoàn trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện CVĐ 50 Sư đoàn chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Từ năm 2015 đến nay, toàn Sư đoàn 324 đã tổ chức kiểm tra kỹ thuật định kỳ trên 30.180 lần vũ khí; 1.006 tấn đạn dược. Tổ chức xây dựng cơ bản kho đạn Sư đoàn, kè ụ chắn nổ, đắp bổ sung ụ chống nổ; làm hệ thống nước làm mát mái nhà kho đạn; phòng chống cháy nổ và lắp hệ thống Camera quan sát bảo vệ kho đạn Sư đoàn và kho đạn 3 Trung đoàn. Tổ chức bồi dưỡng nâng bậc thợ lái xe cho 94 lượt người, bổ túc tay lái cho 30 lượt người. Các vụ, việc tại nạn giao thông giảm so với 5 năm trước, không có tại nạn giao thông về phương tiện quân sự.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại hội nghị.

 

 Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được các cấp quan tâm, từ năm 2015 – 2019 toàn Sư đoàn có 535 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học Sư đoàn đánh giá cao, trong đó, có 49 sáng kiến cải tiến được Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng và Quân khu công nhận (có 2 sáng kiến được Bộ Quốc phòng tặng giải Ba, 1 sáng kiến đạt giải Khuyến kích).

Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó tư lệnh Quân khu đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện CVĐ 50 của Sư đoàn 324 thời gian qua. Đồng thời yêu cầu:  Sư đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng và nâng cao nhận thận thức của mọi đối tượng về Cuộc vận động. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng VKTBKT, phân rõ trách nhiệm của tầng cấp trong quản lý kỹ thuật gắn với trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong công tác quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi hiệu quả của nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào huấn luyện là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện CVĐ 50. Tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn không có vụ việc mất an toàn trong tham giao thông và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập.

Ban chỉ đạo CVĐ 50 Sư đoàn tặng Giấy khen cho 5 tập thể.
Ban chỉ đạo CVĐ 50 Sư đoàn tặng Giấy khen cho các cá nhân tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, Sư đoàn 324 đã đề nghị Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Sư đoàn tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50, giai đoạn 2015 – 2019. Đồng thời, phát động thi đua thực hiện CVĐ “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, giai đoạn 2020 – 2025.

Dịp này, Sư đoàn 324 tổ chức Hội thi CVĐ 50, giai đoạn (2015 - 2019) với 7 nội dung thi chuyên ngành: Thông tin; Công binh, Cơ yếu, Tuyên huấn; Quân y; Quân khí; Xe máy. 

Thí sinh dự thi phần sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng trên vũ khí. 
                                                                                                                                Ảnh: Lê Tường Hiếu
Thí sinh dự thi ngành xe máy, thi thực hành lái xe
                                                                                                                       Ảnh: Lê Tường Hiếu

 

Thông qua Hội thi nhằm đánh giá khả năng, trình độ, kết quả thực hiện CVĐ 50 ở cơ sở trong thời gian qua; từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung, mục tiêu của CVĐ 50 trong toàn Sư đoàn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

           

      


Tác giả: TRẦN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội