A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thắm tình quân dân, ấm lòng đồng đội

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian, qua Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình là việc cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã tự nguyện tiết kiệm chi tiêu, gây quỹ để sẻ chia, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo học giỏi, các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân và kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Chỉ huy Trung đoàn 764 tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo học giỏi của Trường Tiểu học Nghi Đức tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.
                                                                                                                                                     Ảnh: C.T.V

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Hoàng Văn Thành, học sinh lớp 7A Trường THCS Nghi Đức, thành phố Vinh hàng ngày phải dậy từ rất sớm đi bộ để kịp giờ vào lớp. Những ngày nắng ráo thì đỡ vất vả còn những khi trời mưa, giá lạnh, con đường đến trường của em như xa hơn rất nhiều. Mơ ước có một chiếc xe đạp để đến trường cũng xa vời như quãng đường em đến trường bởi gia đình quá khó khăn. Vậy nhưng ước mơ đó đã trở thành hiện thực khi vào đầu năm học 2016 - 2017, Trung đoàn 764 đã tặng em chiếc xe đạp để em đến trường đỡ vất vả hơn. Gặp chúng tôi Thành bẽn lẽn chia sẻ: “Từ khi được các chú bộ đội tặng chiếc xe đạp này, cháu chủ động hơn trong việc đi học. Cháu sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các chú bộ đội và các thầy cô giáo...”.

Không chỉ có Thành mà nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn học giỏi ở bậc tiểu học, trung học cơ sở thuộc các xã Nghi Kim, Nghi Đức cũng nhận được những chiếc xe đạp từ mô hình “Nâng bước em tới trường” và trước các năm học mới, các cháu còn nhận được những phần quà như vở, bút, cặp sách của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 trao tặng.

Tìm hiểu về mô hình “Nâng bước em tới trường” chúng tôi được biết, đây là một trong những nội dung cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua ở Trung đoàn 764. Theo đó, hàng tháng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều tự nguyện đóng góp từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng để gây quỹ và phối hợp với các trường tiểu học, mầm non của các xã Nghi Kim, Nghi Đức (thành phố Vinh) lựa chọn những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi để tặng quà; mỗi tháng 2 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng. Hay nhân dịp đầu năm học mới, tổng kết năm học, Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi... đơn vị đều tặng quà cho các cháu; trung bình mỗi năm tặng 5 chiếc xe đạp và các phần quà trị giá từ 5 - 6 triệu đồng. Thầy giáo Lê Đình Nho, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức chia sẻ: “Việc làm nghĩa tình của “Bộ đội 764” không chỉ kịp thời động viên, chia sẻ với các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của nhà trường mà còn tạo sức lan tỏa để các cơ quan, đơn vị khác cùng chung tay giúp các cháu có thêm động lực tiếp tục viết tiếp ước mơ tới trường…”.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 còn chăm lo thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” như, nhân các dịp lễ, Tết tổ chức tổng dọn vệ sinh, củng cố các nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, xã Nghi Đức, Nghi Kim; thăm, tặng quà các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đóng quân; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể giúp các địa phương trên địa bàn nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn, xóm... Ngoài ra, hàng năm, đơn vị còn tổ chức hành quân về các địa phương vùng giáo, những địa phương có điều kiện khó khăn để làm công tác vận động quần chúng và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những việc làm tình nghĩa giúp nhân dân, thời gian qua, trung đoàn cũng luôn quan tâm, chia sẻ kịp thời với những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, gia đình gặp hoạn nạn. Trường hợp của Trung úy QNCN Hoàng Văn Tuấn, Nhân viên nuôi quân của đơn vị là một ví dụ. Vợ Tuấn bị bệnh hiểm nghèo, con bị bệnh máu mãn tính. Mọi chi phí, thuốc thang chạy chữa cho vợ con đều trông vào đồng lương của Tuấn. Thấu hiểu hoàn cảnh của đồng chí Tuấn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kẻ ít, người nhiều đã quyên góp giúp gia đình anh thêm kinh phí chữa trị cho vợ con. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trong bộ phận nuôi quân thay nhau đảm nhiệm bớt một số công việc để Tuấn có thêm thời gian chăm sóc vợ con.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung đoàn 764 đã có sức lan tỏa rộng rãi, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                   Đức Cương
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội