A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu phát triển

LTS: Năm 2017, với quyết tâm cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương trên địa bàn bứt phá mạnh mẽ, phát triển đồng đều, toàn diện, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Từ kết quả đó, nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018, Phóng viên Báo Quân khu Bốn đã phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu về các nội dung, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Tư lệnh Quân khu, xin đồng chí cho biết đặc điểm tình hình địa bàn và đánh giá chung kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 của LLVT Quân khu?

Trung tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2017, LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện tình hình địa bàn ổn định về chính trị, Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường; Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong xử lý hậu quả ô nhiễm môi trường biển do Công ty Formosa gây ra đã mang lại niềm tin, kết quả to lớn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phục hồi, phát triển.

Tuy nhiên, trên địa bàn Quân khu vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất lợi, khó lường, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, những thiếu sót, khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lý của chính quyền các cấp, các dự án phát triển kinh tế, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; hậu quả của sự cố ô nhiễm môi trường biển  để đẩy mạnh các hoạt động chống phá ngày càng công khai, quyết liệt, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương. Tác động, ảnh hưởng của bão, lũ lụt kéo dài trên diện rộng gây hậu quả nặng nề, làm cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn…

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 324.
                                                                                                                                            Ảnh: PHÓNG VIÊN

 

Nắm chắc thuận lợi, nhận rõ khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao và sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 6 tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn bám sát nghị quyết, chỉ lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Tư lệnh Quân khu, kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 của LLVT Quân khu là toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có những dấu ấn nổi bật nào trực tiếp góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội địa phương phát triển?

Trung tướng Nguyễn Tân Cương: Việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt kết quả tốt, toàn diện trên các mặt công tác chính là yếu tố góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương năm 2017 phát triển, trong đó có nhiều kết quả để lại dấu ấn nổi bật được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 6 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Trong điều kiện các thế lực thù địch, phản động, chống đối quyết liệt với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, kịp thời thống nhất nhiều chủ trương, kiên trì, kiên quyết phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp địa bàn, đối tượng, không để lây lan kéo dài, có hiệu quả các tình huống xảy ra, góp giữ vững ổn định chính trị.

Tổ chức tập huấn, điều chỉnh, bổ sung văn kiện, thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ. Phối hợp chỉ đạo, tham gia các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và các huyện trên địa bàn Quân khu được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, quan tâm xây dựng sở chỉ huy diễn tập cơ bản, sử dụng lâu bền, gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp, sát thực tế, đạt hiệu quả thiết thực, an toàn tuyệt đối.

Triển khai, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ trang trọng, chu đáo, nghĩa tình; giải quyết các chế độ chính sách sau chiến tranh đúng nguyên tắc, chặt chẽ, công bằng. Tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại giúp nhân dân vùng trọng điểm về QP - AN; địa bàn vùng giáo; tích cực tham gia ngày công, hỗ trợ vật chất thực hiện tốt phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  Đặc biệt, trước tình hình bão chồng bão, lũ chồng lũ, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu không quản ngại khó khăn, gian khổ, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương kịp thời phòng chống, khắc phục hậu quả, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xử lý kiên quyết, triệt để các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, làm trong sạch nội bộ, tổ chức và từng cán bộ, chiến sĩ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân.

Phóng viên: Phát huy kết quả đạt được, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển vững chắc, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự năm 2018 của LLVT Quân khu cần tập trung vào những nội dung gì? Thưa đồng chí Tư lệnh Quân khu?

Trung tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu lần thứ X. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước ổn định và phát triển, QP - AN được củng cố và tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”,  thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quyết liệt chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Trên địa bàn Quân khu, sự chống phá của các đối tượng thù địch, chống đối chính trị, có thể diễn ra với tính chất, quy mô, mức độ cao hơn. An ninh tôn giáo, nông thôn, khu công nghiệp và trên tuyến biên giới phía Tây Quân khu còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Vì vậy, LLVT Quân khu phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; Nghị định số 152/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường xuyên thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng;  phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Toàn Quân khu cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó, chú trọng triển khai quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, phương án chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Tăng cường huấn luyện, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn trong khu vực phòng thủ; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội và LLVT Quân khu. Chủ động nắm chắc tình hình, huy động kịp thời lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với nước Bạn Lào trong tình hình mới.

Đón năm mới - Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng LLVT Quân khu nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân 6 tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tôi thân ái gửi tới các đồng chí cùng đội ngũ những người làm báo, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc Báo Quân khu Bốn lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

HỒ LĨNH (Thực hiện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội