A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu đoàn 52 - Bộ Tham mưu Quân khu 4: Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 52 – Bộ Tham mưu Quân khu 4 vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (11/5/1968 – 11/5/2018). Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – Nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Khắc Bang – Phó Tham  mưu trưởng Quân khu, đại biểu các cơ quan, phòng, ban Quân khu, các đơn vị trên địa bàn Nghệ An cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn qua các thời kỳ.

 

         

Chương trình văn nghệ chào mừng do cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thực hiện

 

Các đại biểu dự gặp mặt

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tiểu đoàn 52 là đơn vị chỉ huy pháo binh, với nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật, đo đạc, cấy dày mạng khống chế pháo binh trên địa bàn Quân khu. Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhiều lần luồn sâu vào lòng địch, trinh sát nắm tình hình cung cấp tọa độ mục tiêu, gọi pháo binh bắn kịp thời, sửa bắn chính xác, góp phần cùng với Bộ đội Pháo binh làm nên những chiến thắng vang dội trên khắp các chiến trường thuộc địa bàn Quân khu và nước bạn Lào, xứng danh là “tai, mắt” của chỉ huy, là phương hướng chỉ đường của lực lượng Pháo binh Quân khu.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chào mừng

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Tiểu đoàn

 

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tập trung đổi mới, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đi vào chiều sâu vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn luôn khai thác, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại trang bị khí tài pháo binh tiên tiến hiện đại, thực hiện hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.  Nhiều năm tiểu đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ Tiểu đoàn đạt trong sạch vững mạnh, cùng hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được khen thưởng…/.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội