Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:24
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xúc động Lễ an táng liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng trên đất xứ Nghệ

Sáng ngày 20/10/2020, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, LLVT, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân huyện Nghi Lộc tổ chức trọng thể Lễ an táng liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó phòng Tác chiến Quân khu 4, hi sinh ngày 13/10/2020 trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, sau khi tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu 13 liệt sĩ tại thành phố Huế, linh cữu liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã được di quan về gia đình.

Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nghi Lộc tiễn đưa Liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

 

Liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 25/5/1979, tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; trú tại xóm 8, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi lộc. Nhập ngũ tháng 9/1998, được đào tạo sĩ quan tại Trường Sĩ quan Lục quân 1; đào tạo cấp trung, sư đoàn tại học Học viện Lục quân; từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2020 đồng chí được chọn đi học tại Học viện Quân sự Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang ở Liên bang Nga. Đã qua giữ chức vụ: Trung đội trưởng, Trợ lý Tham mưu Tiểu đoàn, Đại đội trưởng, Trợ lý tác huấn Trung đoàn, Trợ lý tác huấn Sư đoàn, Tiểu đoàn trưởng, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn, Tham mưu trưởng Trung đoàn, Trung đoàn trưởng. Tháng 9/2020, đồng chí được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Tác chiến Quân khu 4.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc đọc lời tiễn biệt Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng.

 

Các đại biểu dự Lễ an táng.
Lực lượng tiêu binh danh dự.

Ngày 13/10/2020, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã anh dũng hi sinh khi cùng đoàn công tác của Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng; Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Các đoàn vào viếng Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng.

 

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng 3 và nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua các cấp; được Thủ trướng Chính phủ công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công; được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá trước niên hạn.

Đúng 7 giờ 30 phút, ngày 20/10, Lễ an táng Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu; Đoàn Bộ Tham mưu Quân khu do Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu; Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu; cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4; cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, Nhân dân và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

 

Di chuyển thi hài đồng chí Dũng vào vị trí an táng.

Đúng 8 giờ 30 phút, sau những lời tiễn biệt cùng những nén hương dâng lên anh linh liệt sĩ, đội tiêu binh nghiêm trang tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng hòa vào lòng đất mẹ thân yêu.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội