A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu 4 năm 2021

Chiều ngày 29/4/2021, Quân khu 4 bế mạc lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu năm 2021. 

Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự, chủ trì bế mạc. 

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2021, 46 đồng chí cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên của các đơn vị trong toàn Quân khu đã được tham gia bồi dưỡng một số nội dung cơ bản về hoạt động tuyên truyền và nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội; giới thiệu phần mềm phục vụ các hội thi, hội thao trực tuyến trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; thiết lập hệ thống phục vụ lưu trữ và truy cập thông tin trên mạng dữ liệu quân sự; cách thức tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, sinh hoạt, luyện tập các điệu nhảy tập thể, 15 bài hát quy định trong Quân đội và sáng tác mới về tuổi trẻ LLVT Quân khu 4.

Toàn cảnh bế mạc tập huấn.

Cùng với đó, các đồng chí cán bộ Đoàn được giới thiệu các giải pháp ứng dụng vi sinh vật tạo rác và tài nguyên bản địa thành các loại thực phẩm chức năng, phân bón hữu cơ... phục vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bộ đội, tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và phát triển tăng gia sản xuất. Ngoài ra, lớp tập huấn còn được thống nhất triển khai nghiên cứu khoa học và tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; ghi chép hệ thống văn kiện, sổ sách; giới thiệu cách thức xây dựng dựng mô hình, điển hình và tham quan một số mô hình hoạt động tiêu biểu trong toàn quân và Quân khu.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng Phòng công tác quần chúng báo cáo kết quả tập huấn.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng Quân khu 4 thay mặt Ban Tổ chức báo cáo đánh giá, nhận xét kết quả tập huấn. Báo cáo nhấn mạnh: Ban Tổ chức lớp tập huấn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn nghiêm túc, chặt chẽ, đúng kế hoạch. Đội ngũ cán bộ giảng dạy đã bám sát kế hoạch, chuẩn bị các bài giảng, chuyên đề chu đáo và tham gia giảng dạy có chất lượng.

Đại tá Lương Thanh Hân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 (người ngoài cùng bên trái)  cùng các đại biểu dự bế mạc.
Các đồng chí giáo viên và đại biểu dự bế mạc.

Cán bộ tham gia lớp tập huấn đã quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch; tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động ngoại khóa; chấp hành tốt quy định của Ban Tổ chức, kỷ luật Quân đội. Đơn vị đăng cai tập huấn đã xác định rõ trách nhiệm, nhiệt tình, chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để lớp tập huấn hoàn thành nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại diện cán bộ tập huấn phát biểu hứa hẹn.

 

Các đồng chí giáo viên cùng đại biểu dự bế mạc.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, đồng chí đề nghị các học viên sau khi về đơn vị, phải thường xuyên tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, duy trì có nền nếp hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhất là việc tổ chức các hoạt động phòng Hồ Chí Minh, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên luyện tập, nắm và thuộc các bài hát tuổi trẻ, cách mạng.

 

Thủ trưởng Cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng lớp tập huấn.

Trên cơ sở các nội dung đã được tập huấn, tham mưu tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ đoàn, vận dụng phù hợp vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời triển khai áp dụng các dự án khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tế công tác, hoạt động hành quân dã ngoại, giúp đỡ Nhân dân ở địa bàn đóng quân, đứng chân làm nhiệm vụ, đơn vị kết nghĩa...

Dưới đây là một số hình ảnh ngoại khóa của lớp tập huấn:

Lớp tập huấn tặng quà  tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.
Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần trao đổi kinh nghiệm với lớp tập huấn về chương trình "Đồng hành cùng thương binh - Tình thương, trách nhiệm".
Lớp tập huấn tham quan hoạt động cắt tóc, gội đầu cho thương binh, bệnh binh trong chương trình "Đồng hành cùng thương binh - Tình thương, trách nhiệm" của Cục Hậu cần Quân khu 4. 
Cán bộ, học viên lớp tập huấn tham quan một số mô hình hoạt động phối hợp giữa Trung đoàn 654 (Cục Hậu cần) với Trường THPT Dân tộc nội trú 2 (tỉnh Nghệ An).
Cán bộ, học viên lớp tập huấn trao quà tặng Trường THPT Dân tộc nội trú 2 (tỉnh Nghệ An).

Tin, ảnh:  HUY CƯỜNG, HỒ VIỆT, HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội