A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện Quân y 4, Kho KX5 Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020

Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần), Kho KX5 (Cục Kỹ thuật) vừa tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

* Chiều ngày 10/7/2020, Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020, Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần dự và chỉ đạo Hội nghị.  Sáu tháng đầu năm 2020, Bệnh viện Quân y 4 luôn duy trì nghiêm chế độ trực các cấp, bảo đảm SSCĐ, nhất là trong các ngày nghỉ, ngày lễ. Thường xuyên bổ sung củng cố xây dựng các kế hoạch sát với tình hình thực tế của bệnh viện và các vật chất liên quan, tổ chức luyện tập và xử lý các phương án chiến đấu tại chỗ sát với tình hình nhiệm vụ đơn vị. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19 được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen.

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần trao thưởng cho các đồng chí đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo Lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Đồng thời, đồng chí Chính ủy Cục yêu cầu  6 tháng cuối năm 2020, Bệnh viện cần thực hiện tốt một số nội dung như kết hợp hài hòa giữa việc khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong thời điểm tự chủ tài chính nhưng phải gắn liền với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận...

Ban Giám đốc Bệnh viện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch covid-19.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đồng chí Chính uỷ Cục Hậu cần đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị cho 02 đồng chí đạt giải khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; 01 đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng Thanh niên và 01 đồng chí có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020”. Bệnh viện trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành trong phòng, chống dịch covid-19. (LÊ PHÚ)

* Phát biểu chỉ đạo Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm Kho KX5, (Cục Kỹ thuật Quân khu), Đại tá Võ Văn Phong, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật khẳng định: Sáu tháng đầu năm 2020 mặc dù thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Đảng ủy, chỉ huy Kho KX5 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nổi lên là: Tổ chức tiếp nhận, cấp phát vật tư, trang bị kỹ thuật kịp thời, chính xác cho LLVT Quân khu đảm bảo kho tàng an toàn tuyệt đối... Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy kho cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định, quản lý tốt tư tưởng, kỷ luật, đảm bảo đơn vị kho tàng an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Võ Văn Phong, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Võ Văn Phong, Chủ nhiệm Chính trị Cục đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Kho KX5 và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2018 đến năm 2019. (HUY TĂNG)

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội