Thứ sáu, 29/03/2024 - 06:18
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh: Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19

Sáng 17/3/2020, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 4 do Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

 

Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị 2 khu cách ly y tế, theo dõi dịch bệnh tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên của tỉnh ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên với quy mô trên 400 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ nước ngoài về cách ly y tế. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn tổ Quân y, bộ phận phục vụ, nấu ăn ở các khu cách ly. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng phun thuốc khử trùng, các khu cách ly theo đúng quy trình. Ngoài ra, đơn vị cũng thành lập 2 tổ phòng dịch cơ động, mỗi tổ 1 bác sỹ, 2 y sỹ và 1 xe cứu thương trang bị đầy đủ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất... Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập khu cách ly riêng triển khai cho cán bộ, nhân viên các biện pháp phòng, chống dịch để sẵn sàng cách những trường hợp nghi ngờ theo quy định.

Lực lượng Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh phun thuốc khử khuẩn các phương tiện ra vào đơn vị.

 

Trực tiếp kiểm tra tại Trung đoàn 841, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên và khu cách lý tập trung, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong tham mưu cho địa phương, tổ chức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch Covid-19. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ yêu cầu thời gian tới đơn vị cần tiếp tục củng cố, bổ sung cơ sở vật chất ở khu cách ly, giám sát y tế đối với bộ đội, triệt để không để lây nhiễm chéo từ bệnh nhân nhiễm Covid-19 sang lực lượng phục vụ và nhân viên quân y đơn vị. Trong quá trình cách ly, nếu có trường hợp sốt, ho cần phối hợp chặt chẽ với với ngành y tế địa phương di chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, khám xác định bệnh và điều trị kịp thời theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid tỉnh Hà Tĩnh. Chuẩn bị phương án, nơi ăn ở cách ly y tế trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo quân y theo dõi chặt chẽ sức khỏe bộ đội... Hiệp đồng chặt chẽ với Sở Y tế trong tiếp nhận hóa chất khử khuẩn, các dụng cụ bảo hộ cho lực lượng phục vụ và đối tượng cách ly y tế. Tiếp nhận vật chất kịp thời khi trên cung ứng và đưa vào sử dụng an toàn trong xử lý, phân loại rác thải y tế...

Tin, ảnh: DƯƠNG HOÀNG - LÊ ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội