A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Xuất quân làm nhiệm vụ Quy tập hài cốt Liệt sỹ mùa khô 2020 – 2021

          Sáng ngày 12/10/2020, tại Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2020 – 2021. Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh; Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, cùng đại biểu một số sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh dự lễ.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh  Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đội quy tập.

      

Cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập trong lễ xuất quân.

    Mùa khô 2019 – 2020, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxây và Thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kết quả quy tập, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nước Bạn Lào, mùa khô 2019 – 2020, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh đã quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ (trong đó, ở tỉnh Bôlykhămxây 07 hài cốt, Thủ đô Viêng Chăn 02 hài cốt) và tổ chức về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515  tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho Đội quy tập.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho Đội quy tập.

          Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đội quy tập đã đạt được trong mùa khô 2019 – 2020. Đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên giữ nghiêm kỷ luật, tác phong và xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam, hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trên đất nước Bạn; thường xuyên quán triệt nghiêm công tác bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang nước Bạn đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu thập thêm nhiều thông tin chính xác về các phần mộ liệt sỹ tổ chức cất bốc; thực hiện tốt công tác dân vận nơi địa bàn đóng quân, đặc biệt, trong thời tiết khắc nghiệt của mùa khô và phải nâng cao ý thức phòng chống dịch hiệu quả.

Tin, ảnh: VĂN ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội