Thứ sáu, 29/03/2024 - 03:15
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2020

Ngày 06/2/2020, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Quảng Trị và các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2020 của các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng quà, động viên gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

 

Năm 2020, tỉnh Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 952 công dân (trong đó có 2 nữ) nhập ngũ vào các đơn vị: Tổng Cục Kỹ thuật; Quân chủng Hải quân; Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414  thuộc Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, cùng các cơ quan chức năng, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của các địa phương trong toàn tỉnh đã và đang được thực hiện với quyết tâm đạt chất lượng cao nhất. Về sức khỏe, trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ năm nay đều cao hơn năm trước. Trong đó có 116 công dân sức khỏe loại 1; 408 công dân sức khỏe loại 2; 44 công dân trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 363 công dân trình độ văn hóa lớp 12...

Qua kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn và các đoàn công tác đã biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của các địa phương; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị giao quân tiếp tục thực hiện tốt các phần việc còn lại, nhất là việc quản lý, động viên công dân và tổ chức tốt lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa vào ngày 12/2/2020.

Trong dịp này, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn và các đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở các địa phương.

Tin, ảnh: VIẾT LINH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội