A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng

Nhằm nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng tác chiến cho các cơ quan, đơn vị, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng và các sự kiện chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức báo động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

       

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế báo động sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan, đơn vị.

Tình huống luyện tập được xác định, "trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường" trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi nhận nhiệm vụ trên, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhanh chóng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xây dựng bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; đồng thời huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt để sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra  công tác SSCĐ của bộ đội.
Thực hành cách lên xe sẵn sàng cơ động.

Đối với tình huống phối hợp luyện tập bảo vệ trụ sở cơ quan, sau khi nhận lệnh của trên, các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban CHQS thành phố Huế và lực lượng dân quân thành phố Huế đã nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, kịp thời triển khai lực lượng chốt chặn ở các hướng, các mũi, tổ chức tuần tra canh gác nghiêm túc chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, do đó tình huống đã được xử lý bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng ý định phương án đề ra.

Lực lượng dân quân thành phố Huế tham gia luyện tập xử lý tình huống bảo vệ cơ quan.

Thông qua luyện tập nhằm nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm không để bị động bất ngờ; đặc biệt là nâng cao sức cơ động bền bỉ dẻo dai, rèn luyện ý chí của bộ đội trong mọi điều kiện hoàn cảnh, thời tiết; sẵn sàng chiến đấu cao nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị của đất nước, quê hương.

                                                  Tin, ảnh: LÊ SÁU, TRẦN TÌNH, QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội