A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình bàn giao nhiều công trình ý nghĩa

  Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình (4/7/1945 - 04/7/2020) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ bàn giao công trình Nhà bia tưởng niệm Khu di tích lịch sử LLVT tỉnh; công trình "Đường Điện thắp sáng đường quê" và tặng quà cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Ngày 04/7/1945, trại sản xuất An Sinh, xã Văn Thủy (nay là xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy), Hội nghị Việt Minh toàn tỉnh với sự tham gia của 30 cán bộ chủ chốt đã họp, quyết định tổ chức lực lượng tự vệ tập trung của tỉnh và các huyện, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Với ý nghĩa trọng đại của Hội nghị lịch sử đó, ngày 25/6/1998, Tư lệnh Quân khu 4 đã ký quyết định số 286 công nhận ngày 04/7/1945 là ngày thành lập LLVT tỉnh Quảng Bình.

Công trình Nhà bia tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử LLVT tỉnh Quảng Bình.

   Trại sản xuất An Sinh năm xưa, nay là Khu di tích lịch sử LLVT tỉnh đã trở thành "địa chỉ đỏ", là nơi giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam, của LLVT tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

  Từ tháng 5 đến tháng 6/2020, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành xây dựng công trình Nhà bia tưởng niệm và sửa chữa, tôn tạo nhiều hạng mục trong Khu di tích với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Tại buổi lễ bàn giao, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao công trình này cho Đảng ủy, UBND xã Trường Thủy để quản lý và tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống anh hùng của LLVT nhân dân tỉnh. Cũng trong dịp này, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cũng đến dân hương tại nhà lưu niện Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình bàn giao công trình "Đường điện thắp sáng đường quê" cho UBND xã Trọng Hóa.

Nhằm chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và người dân xã Minh Hóa xây dựng nông thôn mới, từ ngày 28/6/2020, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã trích kinh phí trên 200 triệu đồng và huy động trên 300 ngày công của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Minh Hóa và lực lượng dân quân phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng nhiều công trình thiết thực như: Xây dựng 35 cột đèn điện trên quãng đường 1 km; làm 300 m2 sân bê tông Nhà văn hóa Bản La Trọng 1; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 230 lượt người và tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân…

Tại Lễ bàn giao công trình nông thôn mới "Đường điện thắp sáng đường quê", lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao hỗ trợ 2 tấn gạo cho 200 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần nâng cao đời sống, đẩy nhanh tiến độ nông thôn mới trên địa bàn xã Trọng Hóa.

Tin, ảnh: MINH TÚ, THANH SƠN, ANH TUẤN

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội