A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị ra quân huấn luyện năm 2019

Sáng ngày 1/3/2019, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức các đoàn công tác đến dự, chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện tại một số cơ quan, đơn vị.

* Tại Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019 của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu dự và trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 1.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 1.
 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đã biểu dương những kết quả đạt được của Trung đoàn 1 trong năm 2018. Đồng thời, yêu cầu năm 2019, Trung đoàn cần chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật; tác chiến trong khu vực phòng thủ. Chú trọng công tác rèn luyện thể lực, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm; nâng cao chất lượng huấn luyện cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, khắc phục sự cố môi trường; diễn tập vòng tổng hợp đạt kết quả tốt. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan mô hình học cụ trưng bày tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 1.
 

 

Tại buổi Lễ, đơn vị đã tổ chức các hoạt động như đồng diễn thể dục, biểu diễn võ thuật, hội trại trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo khí thế sôi nổi ngay những ngày đầu huấn luyện. (Tin, ảnh: Trần Dũng)

* Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính uỷ Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm chính trị Quân khu; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và an toàn tuyệt đối”, năm 2019, lực lượng vũ trang Thanh Hóa thực hiện công tác huấn luyện với mục tiêu: 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, bảo đảm sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ. 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật; kết hợp tốt giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, gắn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với tiến hành công tác dân vận...

Đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu đã biểu dương những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng đặt ra yêu cầu, năm 2019, lực lượng vũ trang Thanh Hoá phải tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, trực tiếp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lịch thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để phát triển kinh tế, xã hội; cùng với đó sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. (Tin, ảnh: Ngọc Lê)

* Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, dự, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019 của Lữ đoàn Công binh 414.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn và danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Quân khu tặng Tiểu đoàn 25, Tiểu đoàn 27 (Lữ đoàn Công binh 414).
 

 

Tại buổi lễ, sau khi Lữ đoàn quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh Quân khu, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn và thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu trao danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Quân khu tặng Tiểu đoàn 25, Tiểu đoàn 27. Tin, ảnh: Hồ Việt)

* Sư đoàn 968 vừa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự lễ còn có đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu và các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện của Sư đoàn 968.
 
Màn múa hát tập thể tại Lễ ra quân huấn luyện của Sư đoàn 968.
 

 

Năm 2019, Sư đoàn tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tập trung nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (Tin, ảnh: Thanh Hải)

* Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn Thông tin 80, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn năm 2018. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu cũng lưu ý, năm 2019, Lữ đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp dài ngày; huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ các loại khí tài thông tin hiện đại mới được trang bị nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Thông tin 80.
 

 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2018 của Bộ quốc phòng tặng Lữ đoàn.

Ngay sau khi kết thúc buổi Lễ, 100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia ngày chạy CISM kết hợp chạy Olympic năm 2019. (Tin, ảnh: Kỳ Sơn)

* Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019 của Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 và Lữ đoàn Pháo binh 16.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu cùng các đại biểu tham quan  tại Lễ ra quân huấn luyện Lữ đoàn Pháo binh 16.
 

 

Tại buổi lễ, chỉ huy hai đơn vị đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị và tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2019. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ, diễn tập hiệp đồng binh chủng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện một cách có hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi và danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206.
 

 

Tại Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi, danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2018 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206. (Tin, ảnh: Lê Thắng)

* Tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện Cục Dân quân tự vệ; đại biểu tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn và Xiêng Khoảng (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Các đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
 

 

Năm 2019, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam; công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, đồng thời, nắm chắc khoa học kỹ thuật quân sự, hậu cần quân sự, công nghệ thông tin và các quy định liên quan đến pháp luật; sử dụng thành thạo các vũ khí, khí tài, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: Ngọc Thăng)

* Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã đạt được kết quả toàn diện; trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh phát triển.

Trong năm 2018, có 1 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 2 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc; 28 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. (Viết Linh)

* Tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình có cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ chỉ huy, các đơn vị trực thuộc; Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 996 và đại diện lực lượng dân quân tự vệ thành phố Đồng Hới.

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
Ảnh: HOÀNG CUỐI

 

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác huấn luyện, tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn” với 4 mục tiêu, chỉ tiêu và 4 giải pháp thực hiện cụ thể, sát tình hình nhiệm vụ đơn vị và yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện.

Ngay sau buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức ngày chạy thể thao CISM do Hội đồng thể thao quân sự khởi xướng, nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao trong lực lượng vũ trang, nâng cao tỷ lệ quân số khỏe, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (Lan Anh)

* Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dự lễ.

Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ảnh: QUANG ĐẠO

 

Tại buổi Lễ, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”. (Quang Đạo)

* Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, thiết thực”.

Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm công tác hậu cần tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Ảnh: C.T.V

 

Năm 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu; thực hiện tốt khâu đột phá về huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Kết quả kiểm tra các nội dung điều lệnh, quân sự có 100% đơn vị đạt khá; kiểm tra nhận thức chính trị có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 90% khá, giỏi; 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. (Mạnh Hùng)

* Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và giáo dục, đào tạo năm 2018, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 4 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo, thu được kết quả khá toàn diện. Thông qua công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Nhà trường đã có sự trưởng thành về mọi mặt, chất lượng giáo dục, đào tạo, sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường được Bộ Tổng tham mưu tặng Bằng khen và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua quyết thắng.

Học viên ngành quân sự cơ sở Trường Quân sự Quân khu đồng diễn thể dục có súng.
Ảnh: HUY LINH
 

 

Sau Lễ ra quân huấn luyện, hơn 800 cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ đã tham gia “Ngày chạy CISM kết hợp chạy Olympic năm 2019”. (Hoàng Minh Cảnh)

* Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, Trường Cao đẳng nghề số 4 xác định tập trung xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện quân sự, đào tạo nghề. Tổ chức  huấn luyện cho các lực lượng nắm chắc phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị, kế hoạch phòng, chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ  khi có tình huống xảy ra,...; tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chương trình các lớp cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề, các lớp liên thông, liên kết đào tạo, thực hiện tốt khâu đột phá về “chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên theo tiêu chí trường chất lượng cao”. (Thanh Tĩnh)

 

* Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 của Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật) đơn vị đã tổ chức quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh Quân khu, Chỉ lệnh huấn luyện của Cục Kỹ thuật và của Xưởng. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” và ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn Xưởng. (Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chung)

Lễ ký kết thi đua tại Lễ ra quân huấn luyện của Xưởng 467.

* Với đặc thù là đơn vị Kinh tế - Quốc phòng, năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tổ chức huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đoàn đã đầu tư hàng chục triệu đồng làm mới, tu sửa gần 200 mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát tình huống, sát thực tế địa bàn biên giới, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện, kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi trên 70%. (Hùng Trần)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội