A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị: Tưng bừng ngày hội tòng quân

Trong không khí từng bừng của ngày hội tòng quân, sáng ngày 21/2/2019, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019. Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức 3 đoàn công tác đến dự và chỉ đạo tại một số điểm giao, nhận quân.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị động viên thanh niên thành phố Vinh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Ảnh:
ĐỨC CƯƠNG

 

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu đã đến dự và chỉ đạo tại Lễ giao, nhận quân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu tặng hoa động viên thanh niên thành phố Vinh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Ảnh: ĐỨC CƯƠNG
Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu động viên thanh niên thành phố Vinh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Ảnh: ĐỨC CƯƠNG

 

Năm nay, tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.200 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Binh chủng Tăng thiết giáp; Binh chủng Thông tin liên lạc; Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị thuộc Quân khu như: Các Sư đoàn 324, 968, 341, Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Phòng không 283, Lữ đoàn Xe tăng 206, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Do làm tốt công tác thâm nhập, tuyển chọn ngay từ cơ sở nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này khá đồng đều. Trong đó, sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 76,2%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 6,06%, tôn giáo chiếm 5,8%... (ĐỨC CƯƠNG)

* Lễ giao, nhận quân của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu;  đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự, chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên huyện Thạch Hà trước giờ lên đường nhập ngũ.
Ảnh:
HỒ VIỆT

 

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh có 1.100 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ triển khai đồng bộ, tích cực nhiều chủ trương, giải pháp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá cao. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 74%; trình độ văn hóa PTTH đạt hơn 77 %; đại học, cao đẳng trên 7%. Có 98 thanh niên Thiên chúa giáo tình nguyện nhập ngũ.

Ban CHQS huyện Thạch Hà và các đơn vị nhận quân ký kết văn bản giao, nhận quân.
Ảnh: HỒ VIỆT

 

Điểm nổi bật trong đợt giao quân năm nay là trước ngày thanh niên nhập ngũ, công tác chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được các cấp quan tâm thực hiện. Trong đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng trên 2.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2018 và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ 2019. Các cấp cơ sở từ thôn, xã cho đến huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. (HỒ VIỆT)

* Sáng ngày 21/02/2019, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự lễ giao nhận quân tại thành phố Đông Hà; Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh và Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự lễ giao, nhận quân tại huyện Gio Linh...

Tuổi trẻ Quảng Trị hăng hái lên đường bảo vệ Tổ Quốc. 
Ảnh: THÀNH DŨNG

 

Năm 2019, tỉnh Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.000 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc: Tổng cục Kỹ thuật, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 16, Lữ đoàn 206, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để có chất lượng quân tốt, các địa phương giao quân đã bám sát các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, đặc biệt đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ nên công tác tuyển, gọi công dân có nhiều thuận lợi. Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đăng ký, quản lý, sơ tuyển chặt chẽ; phối hợp với phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố khám sức khỏe cho công dân đúng quy trình. Bên cạnh đó hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về thời gian, địa điểm giao, nhận quân. Do vậy, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm, cụ thể: Trình độ văn hóa THPT đạt 59,1%; trình độ trung cấp, đại học, cao đẳng đạt 4,6%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 62,2%; đảng viên chiếm tỷ lệ 3,2%. Trước đó, để động viên, tạo khí thế cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như gặp gỡ, nói chuyện truyền thống, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. (KIM QUY)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội